Cựu lãnh đạo ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp (Nghệ An) đã tổ chức bán và cho phép khai thác trái phép 368 cây gỗ keo trên diện tích gần 2,3 ha rừng phòng hộ, gây thiệt hại gần 400 triệu đồng.

ban rung phong ho nghe an
Công an đọc lệnh bắt ông Diệu và ông Lĩnh. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Truyền thông nhà nước hôm 21/1 cho biết công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Phùng Diệu (48 tuổi), Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn (cựu Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp) và ông Nguyễn Hồng Lĩnh (52 tuổi), Phó Trưởng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (cựu Phó ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp).

Cả 2 ông Diệu và Lĩnh bị khởi tố theo Điều 356 Bộ luật Hình sự về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” do “bán rừng phòng hộ đầu nguồn và khai thác rừng trái phép”.

Hồi tháng 9/2020, người dân phản ánh tại trạm quản lý bảo vệ rừng Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, có khoảng 10 ha cây rừng trên đất rừng phòng hộ do Ban quản lý trông coi đã bị đem bán cho một người dân trú bản Nguộc, xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp.

Kiểm tra thực tế tại tiểu khu 332 thuộc rừng Thung Nguộc (xã Bắc Sơn) có khoảng 5 ha rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp quản lý, đã bị chặt lấy gỗ. Tại hiện trường còn sót lại những gốc cây keo hơn 10 năm tuổi có đường kính hơn 50 cm.

Thế nhưng, ông Diệu lại cho rằng số diện tích cây rừng bị bán “chỉ hơn 1ha với số tiền 90 triệu đồng” và khẳng định “trước khi bán, cấp ủy có bàn bạc và thống nhất”.

Giải thích về việc vì sao thực tế diện tích rừng bị chặt phá lớn hơn báo cáo gửi Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp nói: “Lúc đo là chừng hơn 1ha, sau đó có thể bị người dân chặt phá tiếp.”

Được biết, ngoài xã Bắc Sơn, tại bản Khiết thuộc xã Nam Sơn (huyện Quỳ Hợp) cũng có khoảng 5 ha rừng keo đã khai thác, chặt trắng rừng.

Tuy nhiên đến nay, công an mới kết luận ông Diệu và ông Lĩnh chỉ đạo tổ chức bán và cho phép khai thác trái phép 368 cây gỗ keo trên diện tích gần 2,3 ha rừng phòng hộ tại Khoảnh 7, Tiểu khu 332 thuộc xã Bắc Sơn, gây thiệt hại gần 400 triệu đồng.

Phạm Toàn