Sau gần 20 ngày tiếp nhận điều trị, các chuyên gia y tế của Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) xác định tình trạng hoại tử mắt đã được ngăn chặn. Các bác sĩ cố giữ con mắt cho cháu bé với khả năng nhìn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

be trai 2 tuoi bi hoai tu mat sau khi boc gia mac cac bac si co giu con mat cho be
Chị V.A.T bế con đi khám mắt trong bệnh viện. Bố mẹ thương con, khóc vì lo cho đôi mắt của con. (Ảnh: Gia đình cung cấp/dẫn qua Nguyễn Anh Thơm/Facebook)

Ngày 22/8, luật sư Nguyễn Anh Thơm – luật sư tư vấn hỗ trợ pháp lý cho gia đình cháu L.H.Đ (26 tháng tuổi, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cung cấp thông tin mới nhất về sự việc cháu Đ. bị hoại tử một bên mắt sau khi bóc giả mạc tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 (quận Đống Đa, Hà Nội).

Ông Thơm cho hay sáng 22/8, sau khi được gây mê, các bác sĩ đã tiến hành khám mắt cho cháu Đ. bằng kỹ thuật cao để xem hiện trạng bệnh và tiến hành hội chẩn với sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ là lãnh đạo Bệnh viện Mắt T.Ư, Khoa Điều trị.

Việc khám hội chẩn được thực hiện sau gần 20 ngày bệnh nhi Đ. được điều trị tại đây.

Các bác sĩ cho biết tình trạng giác mạc nhiễm trùng, hoại tử đã được ngăn chặn và đến giai đoạn hàn gắn vết thương. Do đó, nhiều khả năng cháu sẽ giữ lại được mắt, còn việc nhìn được hay không thì chưa thể đánh giá được ngay, còn nhìn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Phác đồ điều trị hiện nay vẫn đang được bệnh viện thực hiện.

Phía bệnh viện cho hay nếu gia đình có mong muốn đưa con sang bên nước ngoài điều trị mắt cho con thì bệnh viện sẽ hỗ trợ bằng cách liên hệ với bệnh viện bên nước ngoài và chuyển toàn bộ hồ sơ bệnh án sang. Nếu bên nước ngoài họ có thể ghép được giác mạc mang lại ánh sáng cho con thì bệnh viện sẽ hỗ trợ cho gia đình đưa bé sang làm.

be trai 2 tuoi bi hoai tu mat sau khi boc gia mac cac bac si co giu con mat cho be 0
Tình trạng mắt trái của cháu Đ. sau biến chứng. (Ảnh: Gia đình cung cấp/dẫn qua Nguyễn Anh Thơm/Facebook)

Nói về trách nhiệm Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, phía luật sư cho hay “cơ sở y tế ban đầu điều trị bóc giả mạc cho con cũng sẽ hỗ trợ cho gia đình nếu có mong muốn đưa con sang nước ngoài điều trị”.

Luật sư cho hay trong sáng 21/8, bố cháu Đ. đã làm đơn gửi Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan ban ngành xem xét vụ việc theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho cháu bé.

5 ngày, 3 lần tái khám, một bên mắt cháu bé dần hoại tử

Sự việc được dấy lên qua bài đăng kêu cứu của chị V.A.T – mẹ bé L.H.Đ (tên ở nhà là Chuối) – trên mạng xã hội Facebook, thuật lại sự việc mắt của bé bị hoại từ một bên mắt chỉ sau vài ngày bóc giả mạc tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.

Theo lời người mẹ kể lại, ngày 29/7, bé Chuối có dấu hiệu bị đau mắt. Sáng 30/7, bố mẹ đưa Chuối vào Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 khám. Bác sĩ kết luận bị viêm kết mạc có giả mạc, yêu cầu bóc giả mạc 2 bên mắt và tái khám bóc lần hai sau hai ngày (tức ngày 1/8).

be trai 2 tuoi bi hoai tu mat sau khi boc gia mac cac bac si co giu con mat cho be 1
Các hóa đơn thể hiện chẩn đoán bệnh và giấy chuyển viện của cháu Đ. (Ảnh: Gia đình cung cấp/Facebook)

Ngày 1/8, bé Chuối tới tái khám trong tình trạng mắt sưng và được bóc giả mạc lần hai. Mẹ cháu cho hay lúc này mắt con vẫn sưng và chảy nhiều dịch. “Do không thể tự vạch ra để kiểm tra mắt cho con được nên có hỏi bác sĩ xem có cần uống kháng sinh hay thuốc gì khác nữa không, bác sĩ cho thuốc về nhỏ và bảo mẹ yên tâm có giả mạc bóc về con sẽ sưng phù nề và có chảy ra dịch như vậy nhưng không sao, hết giả mạc là sẽ hết không có ảnh hưởng gì”, chị T. nhớ lại.

Ngày 3/8, Chuối tới tái khám lần ba theo lịch, thì mắt đã trong tình trạng nặng rồi, bác sĩ yêu cầu chuyển tuyến trên.

Tại Bệnh viện Mắt T.Ư, bé Đ. được gây mê để kiểm tra, kết luận bị viêm loét giác mạc dọa thủng, tiên lượng nặng đã hoại tử 7mm.

“Đến nay đã hơn hai tuần kể từ ngày tai họa ập đến, mình và gia đình vẫn chưa khỏi bàng hoàng đau xót, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là mắt con đã hỏng… Chuối chỉ vừa mới thổi nến sinh nhật tròn 2 tuổi vài ngày trước, con vẫn vô tư ôm mẹ nghĩ rằng mắt mình chỉ đau xíu thôi, tương lai của con sẽ ra sao khi 1 bên mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nữa?” – mẹ cháu Đ. chia sẻ.

Gia đình cho hay từ khi cháu được chuyển lên Bệnh viện Mắt T.Ư, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cũng không hề liên hệ với gia đình hay hỏi thăm tình trạng tiến triển mắt của con như thế nào. Phải đến khi mình chủ động liên hệ ngày 12/8, câu trả lời nhận được chỉ là gia đình bình tĩnh. Gia đình vẫn đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng là vì sao sau khi bóc giả mạc chỉ trong vài ngày mắt con lại trở nên nặng dẫn đến hoại tử như vậy, phải chăng có sự tắc trách của bác sĩ không phát hiện ra sớm sự viêm nhiễm hoại tử để cứu con kịp thời hay không.

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 xác định bệnh diễn tiến bất thường

Báo Thanh Niên ngày 21/8 dẫn lời đại diện Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 xác nhận ngày 30/7, bệnh viện này có tiếp nhận thăm khám và điều trị ngoại trú cho cháu Đ. với triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ (mắt phải kết mạc cương tụ có giả mạc mỏng, giác mạc trong; mắt trái mi sưng nề, kết mạc cương tụ giả mạc dày, giác mạc trong) chỉ định bóc giả mạc mắt trái lần 1.

Ngày 1/8, cháu Đ. tái khám theo hẹn và được chỉ định bóc giả mạc lần 2 ở mắt trái.

Ngày 3/8, cháu Đ. được đưa tới tái khám. Lúc này, mắt trái mi sưng nề có giả mạc dày, giác mạc đục. Nhận thấy tình trạng của cháu Đ. có chuyển biến nặng đột xuất, sau khi tham vấn chuyên môn với chuyên gia giác mạc của Bệnh viện mắt T.Ư, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã ký chuyển cháu lên Bệnh viện Mắt T.Ư.

be trai 2 tuoi bi hoai tu mat sau khi boc gia mac cac bac si co giu con mat cho be 2
Đơn kêu cứu do gia đình gửi Thanh tra Sở Y tế Hà Nội. (Ảnh: Gia đình cung cấp/dẫn qua Nguyễn Anh Thơm/Facebook)

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 thừa nhận sai sót trong việc chưa kịp thời liên lạc với gia đình để cung cấp thông tin những phần việc mà bệnh viện đã làm sau thời gian cháu Đ. chuyển sang Bệnh viện Mắt T.Ư.

Theo đại diện Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, các quy trình bao gồm các bước tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, theo dõi từng giai đoạn, tiên lượng, giải thích cho bệnh nhân, xử lý tình huống khi có diễn biến bất thường được thực hiện đúng, đủ và đảm bảo chuyên môn, y đức. Vụ việc xảy ra là tiến triển bất thường nằm ngoài quy trình y khoa cho một ca bệnh vốn không có tiên lượng xấu khi đến khám.