Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) cho biết chiều hôm 4/7, tỉnh ghi nhận một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong.

binh duong covid 19
Khu vực phong tỏa tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Theo đó, trường hợp tử vong là bệnh nhân 13803 (nữ, 64 tuổi, ở phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một). Trước đó, bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 nên nhập viện điều trị vào ngày 23/6.

Sau 11 ngày điều trị, bệnh nhân đã tử vong vào trưa ngày 4/7 với chẩn đoán “choáng nhiễm trùng, suy đa tạng, suy tim, viêm phổi nặng, rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm”. Đây là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tử vong ở Bình Dương

Cũng theo CDC Bình Dương, trong ngày hôm nay, Bình Dương ghi nhận 87 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán (trong đó 76 ca được Bộ Y tế công bố là ca bệnh). Các ca bệnh mới này được phát hiện ở khu cách ly, khu phong tỏa, công ty và tại cơ sở y tế trên tại TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, thị xã Tân Uyên.

Tính trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Bình Dương đã ghi nhận 637 bệnh nhân COVID-19, với 635 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong đó, có 4 ca hiện đã hồi phục, 1 ca tử vong, còn lại 632 vẫn đang được điều trị tại cơ sở y tế. Có 6 bệnh nhân bị bệnh nặng đang phải thở máy, thở oxy.

Theo nhận định của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, dịch bệnh đã xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân, do đó rất khó kiểm soát.

Giới chức Bình Dương đã phải nâng báo động dịch lên mức cao nhất để phòng dịch.

Hiện Dĩ An là địa phương thứ ba của Bình Dương đã áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16. Trước đó, toàn bộ thị xã Tân Uyên và TP. Thuận An đã áp dụng chỉ thị này. Riêng TP. Thủ Dầu Một chỉ áp dụng chỉ thị 16 cho một số phường.

UBND TP. Dĩ An cũng quyết định kể từ 6h ngày 6/7, người dân từ TP.HCM và Đồng Nai vào Dĩ An phải có giấy xét nghiệm âm tính, có hiệu lực trong vòng 3 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã đề nghị Đại học Y Hà Nội hỗ trợ địa phương phòng dịch và đã được sự đồng ý. Trong những ngày tới, sẽ có khoảng 350 cán bộ, giáo viên, y bác sĩ của Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ Bình Dương.

Lê Hoàn

Xem thêm:

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở An Giang tử vong do nhiều bệnh nền nặng