Gần đây, tài khoản Facebook có tên B.V kêu gọi giúp đỡ để có tiền đưa xác chồng về quê. Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định bệnh nhân này không nằm điều trị tại đây, đồng thời, cảnh báo đến người dân, cần xác thực rõ thông tin trước khi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

lua dao
Bài viết với nội dung giả mạo, xin tiền để đưa xác chồng về quê. (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy/Facebook)

Hôm nay (ngày 11/5), Bệnh viện Chợ Rẫy phát đi cảnh báo khẩn vụ giả mạo thông tin kêu gọi giúp đỡ vì hoàn cảnh khó khăn không có tiền đưa xác chồng về quê .

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản Facebook B.V đăng bài với nội dung chồng của cô này bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, điều trị và tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).

Nick Facebook B.V này chia sẻ bản thân rất khó khăn sau một tháng điều trị cho chồng tại bệnh viện, hiện tại không còn tiền để đưa chồng về quê mai táng, nhờ mọi người giúp đỡ, hỗ trợ. Kèm theo bài đăng là hình ảnh một bệnh nhân nam, một giấy chứng tử tên Trần Quốc Việt và số tài khoản ngân hàng tên Lê Thị Ngọc Bích.

Trước thông tin này, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định bệnh nhân mà tài khoản B.V chia sẻ trên mạng xã hội, không có điều trị tại bệnh viện và giấy chứng tử cũng là giả mạo.

Qua đó, Bệnh viện Chợ Rẫy gửi thông tin cảnh báo để các nhà hảo tâm để không bị những người xấu lợi dụng, giả mạo kêu gọi giúp đỡ.

Bệnh viện cho hay theo đúng quy trình hỗ trợ tại bệnh viện, những trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi nhập viện điều trị, cần giúp đỡ, người thân của bệnh nhân có thể liên hệ đến Khoa đang điều trị để được kết nối đến Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài ra, khi thấy các thông tin kêu gọi giúp đỡ tương tự như trên hoặc nghi ngờ, cần xác minh kỹ trước khi quyết định giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Để được hỗ trợ xác minh, người dân liên hệ Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy qua số điện thoại 028.3855.2486 hoặc nhắn trực tiếp qua trang Fanpage của bệnh viện.

Thạch Lam