Đang vào mùa ong, anh P. ở Quảng Nam đi vào rừng lấy nhộng tổ ong về bán kiếm tiền nuôi vợ và 3 con nhỏ. Không may anh bị ong vò vẽ đốt nhiều vào vùng mặt, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

bi ong vo ve dot vao vung mat nguoi dan ong o quang nam tu vong
Anh P. tử vong vì bị ong vò vẽ đốt. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 24/7, ông Phan Đình Dung – Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận anh L.V.P. (SN 1992, trú thôn Trung Thành, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam) – người bị ong vò vẽ đốt, đã tử vong trong đêm 23/7.

Trước đó, vào sáng 23/7, anh P. cùng với một số người đi lấy nhộng tổ ong võ vẽ ở tỉnh Quảng Ngãi để về bán kiếm tiền. Anh P. không may bị ong vò vẽ đốt nhiều vào vùng mặt, anh được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện thuộc Sư đoàn 315 trong tình trạng bị sốc phản vệ, ngưng tim, ngưng thở, anh P. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam.

Tại đây, anh P. nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, hồi sức và được xử lý theo phác đồ sốc phản vệ độ 4 do ong đốt.

Sau đó, bệnh nhân P. có mạch và huyết áp trở lại, được đưa vào phòng hồi sức, thở máy. Dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng tiên lượng rất xấu.

Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhận được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng nhưng không qua khỏi.

Địa phương cho biết hoàn cảnh gia đình của P. rất khó khăn, không có việc làm ổn định, ai kêu gì làm nấy, hiện đang vào mùa ong nên hàng ngày anh đi vào rừng lấy nhộng tổ ong về bán kiếm tiền. Vợ anh P. không có việc làm, ở nhà lo cho 3 đứa con nhỏ từ 4-6 tuổi.

Gia đình anh P. mới được hỗ trợ tiền để xây nhà ở.

Ông Nguyễn Ngọc Kiện – trưởng thôn Trung Thành cho biết hiện đang vận động người dân quyên góp hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho anh P.

Đồng thời, nhiều người cũng đã đăng lên mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ tiền cho gia đình anh P.

Thạch Lam