Sau tiếng nổ lớn vào tối 14/11, tính đến sáng 16/11, núi Cấm (xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở lớn dọc triền núi. Tổng khối lượng sạt lở lên đến khoảng 8.000m3 đất đá đổ xuống đe dọa khu dân cư sống dưới chân núi.

nui cam sat lo
Một điểm sạt lở lớn dọc triền núi Cấm (xã Cát Thành huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) (Ảnh: Đức Chiêu/baobinhdinh.vn)

Trưa 16/11, ông Nguyễn Đức Chiêu, Chủ tịch UBND xã Cát Thành xác nhận về tình trạng sạt lở liên tiếp vừa xảy ra ở núi Cấm, truyền thông nhà nước đưa tin.

Người dân địa phương cho hay vào khuya và rạng sáng 15/11, từ trên đỉnh núi Cấm bất ngờ có tiếng nổ lớn, đất đá theo nước đổ ào ào xuống khu dân cư. Theo kiểm tra của chính quyền xã và đơn vị chức năng huyện Phù Cát vào sáng 15/11, điểm sạt lở xảy ra trên đỉnh núi Cấm, tại độ cao 300m, rộng 120m, sâu 3m, ước tính khối lượng đất đá sạt lở hơn 6.000m3.

50 hộ với khoảng 200 nhân khẩu sống ở khu vực chân núi được sơ tán đến ở tạm tại Trường Tiểu học Cát Thành.

Khoảng 8h sáng 16/11, núi Cấm tiếp tục sạt lở, dài khoảng 200m. Khối lượng sạt lở khoảng 2.000m3. Điểm sạt lở mới xảy ra cách điểm sạt lở cũ khoảng 300m về hướng Đông. Sau vụ sạt lở vào sáng 16/11, thêm 20 hộ ở thôn Chánh Thắng đang sinh sống dưới chân núi Cấm tiếp tục được di dời khẩn cấp, người đến nhà người quen, người đến Trường Tiểu học Cát Thành ở tạm.

“Khối lượng sạt lở ít hơn ngày hôm qua nhưng độ nguy hiểm cao hơn do gần nhà dân hơn”, ông Chiêu nói, “Bà con tự mang đồ ăn theo, họ ăn tạm vài ngày, địa phương hỗ trợ thêm nước và mì tôm để họ tự túc. Trâu bò phải tháo cổng để có gì nó chạy thoát”, dẫn theo VOV.

mua lu lon binh dinh
Tuyến đường liên xã Phước Thắng – Cát Chánh ngập sâu trong nước lũ, sáng 16/11. (Ảnh: baobinhdinh.vn)

Ngoài sạt lở ở núi Cấm, do mưa lớn nước liên tục mấy ngày qua kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về nên lũ lớn dâng cao nhiều nơi. Báo Bình Định cập nhật vào sáng ngày 16/11 cho hay các xã bị lũ chia cắt tại vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Côn gồm: xã Phước Hiệp, Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Quang và Phước Thắng (huyện Tuy Phước); Cát Hưng, Cát Tiến, Cát Thắng (huyện Phù Cát); Nhơn Hạnh, Nhơn Phong, Nhơn An (thị xã An Nhơn).  Tuyến tỉnh lộ 640 qua 3 xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước), Cát Chánh và Cát Tiến (huyện Phù Cát) ngập sâu hơn 1m.

Tại huyện Phù Cát, hơn 170 nhà dân và hệ thống giao thông, kênh mương thủy lợi tại xã Cát Chánh bị ngập sâu trong nước lũ.

Tại huyện Phù Mỹ, nhiều xã ở phía Đông và phía Bắc huyện trong đó có xã Mỹ Chánh bị ngập nặng, một số đoạn đê sông La Tinh nước qua tràn gây bị sạt lở đường giao thông tại thôn Lương Thái, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo tin từ phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước, 15.987 em học sinh ở 33 trường từ bậc mầm non đến THCS phải nghỉ học.

Trước đó, trong ngày 14/11, ít nhất 3 vụ sạt lở đã xảy ra tại tỉnh này. Buổi sáng, 2 ngôi nhà ở tổ 49, KV5 (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị đất đá, cây cối trên núi sau nhà đổ xuống làm sập tường. Tuyến đường từ làng Kon Lót đi làng Chồm (xã Canh Liên, huyện Vân Canh) bị sạt lở, một tảng đá lớn rơi từ núi xuống chắn ngang đường, rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.

Đến chiều muộn trong ngày, trên đèo Bà Nam trên tỉnh lộ 639 (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ), đất đá sạt lở rơi xuống một xe khách đang lên đèo. May mắn, tài xế nhanh chóng nhảy qua bên ghế phụ, đưa kịp 2 người trên xe ra ngoài. Cũng vừa lúc đó đất, đá tràn xuống, đẩy nghiêng, vùi lấp một phần chiếc xe.

Theo bản tin phát vào 15h30 ngày 16/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định dự báo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to sẽ tiếp diễn tại Bình Định đến ngày 18/11. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan này cảnh báo trong đợt lũ này, đỉnh lũ khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3 (tương đương lũ lớn). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất các xã vùng núi các huyện, thị xã và thành phố; sạt lở bờ sông, bờ biển; tình hình ngập lụt tiếp tục xảy ra các vùng trũng thấp, vùng ven hạ lưu các sông, khu nội thành đô thị.

Theo báo cáo nhanh ngày 15/11 của Tổng cục Phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 11/11 đến 19h ngày 14/11, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to đến rất to, phổ biến 250-450mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mỹ Thọ 533mm, hồ Diêm Tiêu 514mm, hồ Mỹ Thuận 503mm (Bình Định); Ba Cung 425mm, Phổ Phong 425mm, Ba Tơ 386mm (Quảng Ngãi); Xuân Lộc 306mm, Sông Hinh 303mm (Phú Yên).

Trong mưa lũ lớn, ít nhất 2 người mất tích (ở Ninh Thuận, ngày 12/11 và ở Gia Lai, ngày 14/11), 1 người tử vong (ở Khánh Hòa, ngày 13/11).

Minh Phương

Xem thêm: