Mưa lớn liên tiếp từ ngày 27/11 tới nay khiến nhiều khu vực tại TP Quy Nhơn, 2 thị xã và 4/8 huyện trong tỉnh Bình Định ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Một người chết, hơn 66.000 học sinh phải nghỉ học, hơn 120ha lúa chưa kể hoa màu, cây trồng bị ngập trong nước… 

thi xa an nhon binh dinh
Nước ngập mênh mông ở thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) sáng 30/11. (Ảnh: Khang Mến/dẫn qua Người Bình Định/Facebook)

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Định cho hay tính đến sáng 30/11, 18.699 căn nhà tại các huyện Hoài Ân, An Lão, Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn bị ngập trong nước, nhiều vùng ngập sâu trên 1m.

Nặng nhất tại huyện Tuy Phước với 10.799 nhà dân bị ngập ở các xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Lộc, Phước An, Phước Thành, thị trấn Tuy Phước và thị trấn Diêu Trì.

Nhiều đoạn đường tràn bị ngập nước, sâu chảy xiết… khiến nhiều khu dân cư ở các xã: Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn và Phước Nghĩa bị chia cắt cục bộ. Một số đoạn tràn trên tuyến ĐT 640 (xã Phước Thắng), tràn đập Bà Rùa trên tuyến ĐH42 (thị trấn Tuy Phước – Phước Nghĩa) và tràn Tân Thuận (xã Phước Thuận) bị ngập từ 0,3 – 0,5m.

Tại thị xã An Nhơn, 2.712 nhà dân bị ngập ở các xã Nhơn Hòa, Nhơn An, Nhơn Hưng, Nhơn Phong, Nhơn Lộc, Nhơn Mỹ, Nhơn Phúc, Nhơn Khánh, Nhơn Thọ, Nhơn Thành, phường Bình Định; hầu hết các vùng, khu vực bị ngập nước do đường giao thông làm chia cắt cục bộ khoảng hơn 3.000 hộ dân, 37 tràn bị ngập.

thi xa an nhon binh dinh 1
Đường thôn bị ngập, nước tràn vào nhà cao từ 0,2-0,4m ở thị xã An Nhơn, sáng 30/11. (Ảnh: Khang Mến/dẫn qua Người Bình Định/Facebook)

Tại huyện Hoài Ân, 1.487 nhà bị ngập ở các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Thạnh, một số nơi ngập sâu hơn 1m. Hầu hết các tuyến đường liên thôn, xóm tại các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông bị ngập lụt và chia cắt. Nước lũ đổ về cuồn cuộn, chảy qua đập Lại Giang (xã Ân Thạnh) như thác. Các đập dâng, kênh mương tại xã Đăk Mang bị bồi lấp, nhà trạm bơm Tân Sơn – Ân Hảo Tây bị nứt gãy có nguy cơ sập đổ; bờ sông đoạn khu vực thôn Long Quang – Ân Mỹ, Vĩnh Đức – Ân Tín bị sạt lở với tổng chiều dài sạt lở 630 m

Trên tuyến tỉnh lộ ĐT 629 từ thị xã Hoài Nhơn đi huyện An Lão, nhiều vị trí bị ngập sâu, nước cuộn xiết không thể qua lại. Một số hộ dân vùng thấp trũng buộc phải đóng cửa nhà sơ tán đến nơi an toàn để tránh lũ.

Tại huyện miền núi An Lão, 247 nhà bị ngập nước, tuyến đường đi từ xã An Hòa đi xã An Quang bị ngập gần 0,5m, nhiều đoạn trên tuyến đường từ thị trấn An Lão đi xã An Vinh đã được giới chức địa phương dùng rào chắn hạn chế người dân qua lại. Bà Đ.T.Đ (SN 1956, ngụ thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) vào ngày 28/11 đi làm rẫy, khi qua vùng nước chảy xiết bị cuốn trôi, đến 15h ngày 29/11 được tìm thấy thi thể.

mua lu binh dinh
Học sinh ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn được người lớn đưa qua đập tràn để đi học, sáng 29/11. (Ảnh: Xã Đoàn Tây Giang/Facebook)

Tại TP Quy Nhơn, 1.330 hộ/5.000 nhân khẩu ở phường Trần Quang Diệu bị ngập. Giới chức TP lên phương án di dời dân ở các khu vực nguy cơ sạt lở cao các núi Vũng Chua, núi Bà Hỏa, núi Một. Đặc biệt tuyến QL1A qua phường Bùi Thị Xuân bị ngập nhiều đoạn, sâu từ 0,3m – 0,5m. TP Quy Nhơn đã sơ tán 2 hộ/6 nhân khẩu ở phường Quang Trung và 4 hộ/4 nhân khẩu ở phường Nhơn Bình đến nơi an toàn.

Tại huyện Phù Cát, nhiều khu dân cư ở xã Cát Chánh bị lũ chia cắt, khoảng 60 nhà dân bị ngập nước, tuyến đường ĐT 640 đoạn qua xã Cát Chánh ngập sâu khoảng 0,5 m – 1 m. 935 m đường giao thông nông thôn bị sạt lở, 1.755 m kênh mương nội đồng bị sạt lở, 5 ha ruộng bị sa bồi. Trong ngày 29/11, giới chức địa phương đã sơ tán 36 hộ dân khu vực núi Gành (xã Cát Minh) do nguy cơ sạt lở đất.

Tại huyện Tây Sơn, 2,1 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng; 4,63 ha ruộng bị sa bồi; 151 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 500 m bờ sông, bờ suối bị sạt lở. 

mua lu binh dinh 1
Người lớn giăng dây để bám qua đập tràn, sáng 29/11. (Ảnh: Xã Đoàn Tây Giang/Facebook)

Ước tính đến sáng 30/11, hơn 66.000 học sinh từ mầm non đến THPT không thể đến trường do lũ lụt; trong đó huyện Phù Cát (18.826 học sinh), huyện Tuy Phước (26.252 học sinh), huyện Tây Sơn (2.676 học sinh), thị xã Hoài Nhơn (3.700 học sinh), huyện Hoài Ân (2.972 học sinh), TP Quy Nhơn (khoảng 2.000 học sinh).

Hơn 120ha lúa, 60,4 ha rau màu, 53,5 ha mai trồng, 88 ha  dâu tằm bị ngập úng; 1.250 con gà, vịt bị cuốn trôi và 3,2 tấn lúa bị ướt (tại huyện Hoài Ân); 26 đập tạm và 7 cống nội đồng bị nước cuốn trôi…

Trong báo cáo vào sáng 30/11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho hay từ 19h ngày 29/11 đến 7h ngày 30/11, lượng mưa bình quân trên cả tỉnh là 75 mm, trong đó, lượng mưa lớn nhất tại trạm hồ Mỹ Thuận (huyện Phù Cát) 211mm. Một số trạm có mưa lớn như: Làng Cát (huyện Vân Canh) 206mm, Bình Nghi (huyện Tây Sơn) 152mm, hồ Quang Hiển (huyện Vân Canh) 147mm, xã Cát Thành (huyện Phù Cát) 146mm, hồ Núi Một (thị xã An Nhơn) 144mm, Tây An (huyện Tây Sơn) 134mm, xã An Nghĩa (huyện An Lão) 133mm.

mua lu binh dinh 3
Trẻ đi học ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, sáng 29/11. (Ảnh: Xã Đoàn Tây Giang/Facebook)

Lượng mưa bình quân trên lưu vực hồ Định Bình 54mm, lưu vực sông Kôn (hạ lưu hồ Định Bình) 91mm, lưu vực sông Hà Thanh 101mm, lưu vực sông La Tinh 47mm, lưu vực sông Lại Giang 49mm.

Dự báo trong ngày 30/11, tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phía bắc tỉnh phổ biến từ 100 – 150mm, có nơi trên 250mm, phía nam tỉnh từ 80 – 120mm, có nơi trên 200mm.

Khoảng trưa và đầu giờ chiều 30/11, mực nước lũ các sông trong tỉnh tiếp tục dao động ở mức trên dưới báo động 2, sông Kôn tại Bình Nghi và Thạnh Hòa trên báo động 3.

Đến chiều và tối trong ngày, mực nước lũ các sông dao động ở mức báo động 1- 2, có nơi trên báo động 2; sông Kôn tại Bình Nghi dao động trên báo động 3, tại Thạnh Hòa khả năng đạt đỉnh.

Minh Phương

Xem thêm:

Quảng Nam: Huyện miền núi Nam-Bắc Trà My lại ngập sâu, sạt lở; người dân khiêng xe máy qua dòng lũ