Bản thân bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, nam thanh niên tiếp tục lừa 2 người bạn thân để hưởng hoa hồng…

binh dinh nam thanh nien lua ban 2 nguoi ban qua campuchia
Huỳnh Thanh Nhơn nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Định cung cấp/dẫn qua thanhnien.vn)

Ngày 19/8, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho các cơ quan cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Thanh Nhơn (SN 2002, ngụ phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định) về tội Mua bán người.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đầu tháng 2/2022, xem một trang web, thấy giới thiệu việc làm trên máy tính với chế độ tiền lương hấp dẫn nên Huỳnh Thanh Nhơn ứng tuyển. Nhơn được một người không rõ lai lịch liên hệ và cho biết công việc có thu nhập 700 đến 1.000 USD/tháng (khoảng 23,8 triệu đồng).

Lúc đầu khi sang Campuchia, Nhơn được hướng dẫn cách tạo các tài khoản game, sàn giao dịch ảo và dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia các trò chơi có nạp tiền trên mạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Trong quá trình làm việc, Nhơn được quản lý cho biết nếu tìm được 1 người đưa sang Campuchia sẽ được hưởng thêm 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) và sẽ không bị bỏ đói, đánh đập hay tiếp tục bị bán đi nơi khác.

Thông qua Facebook và Zalo, vào tháng 3/2022, Nhơn lừa bạn thân của mình là L.K.H. (SN 2004, ở TP. Quy Nhơn). Nhơn nói muốn giới thiệu cho H. một công việc ở tỉnh Tây Ninh với mức lương từ 17 đến  24 triệu đồng/tháng, H. đồng ý và làm theo hướng dẫn của Nhơn.

Sau đó, H. bị lừa bán qua Campuchia làm việc từ 16 đến 17 tiếng mỗi ngày trong không gian khép kín, có người cầm roi điện canh gác và họ sẵn sàng đánh đập, bỏ đói. H. bị bán qua 3 công ty, sau đó đã liên lạc về gia đình cầu cứu.

Đến tháng 10/2022, H. được gia đình chuộc về Việt Nam và đến Công an tỉnh Bình Định trình báo sự việc.

Với thủ đoạn tương tự, Nhơn còn lừa 1 người bạn khác ở Bình Định sang Campuchia lao động. Hiện, người này đã tự trốn về Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Bình Định, trong các trường hợp tương tự, các nạn nhân bị dụ dỗ đi làm “việc nhẹ, lương cao”, rồi bị lừa đưa qua Campuchia cưỡng bức lao động, bị bán vào làm việc trong các sòng bài hoặc bóc lột tình dục.

Trong quá trình làm việc ở Campuchia, các nạn nhân đều bị quản lý nghiêm ngặt, bị đánh, chích điện, bỏ đói, làm việc nhiều giờ, muốn về Việt Nam phải trả một khoản tiền chuộc lớn theo yêu cầu.

Ngọc Mai