Một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền cọc mua đất lên đến 660 triệu đồng. Ông này bị bắt trong đêm giao thừa khi đang lẩn trốn.

binh duong chiem doat tien coc giam doc cong ty bat dong san bi bat khi dang lan tron
Bị can Trần Chí Thiện tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua vov.vn).

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ và di lý ông Trần Chí Thiện (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Đông Dương Group về Bình Dương để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh truy nã đối với ông Thiện.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ông Thiện là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Đông Dương Group (gọi tắt là Công ty Đông Dương) (địa chỉ tại đường DE1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trong thời gian từ tháng 9/2019 đến ngày 15/10/2019, ông Thiện với vai trò giám đốc kinh doanh của Công ty Đông Dương đã ký hợp đồng đặt cọc với 2 khách hàng để chuyển nhượng 2 lô đất thuộc dự án Green City (tọa lạc tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) với tổng giá trị chuyển nhượng là 1,1 tỷ đồng.

Ông Thiện đã nhận đặt cọc tổng cộng là 660 triệu đồng và cam kết đến tháng 12/2019 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi đến thời hạn, ông Thiện giao đất, khách hàng đến trụ sở thì thấy Công ty Đông Dương đã đóng cửa không còn hoạt động. Qua điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của ông Thiện đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đêm ngày 21/1, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ ông Thiện khi bị can này đang trốn ở tỉnh Cà Mau.

Khánh Vy