Nhà máy thủy điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp xả nước vận hành, 3 nữ sinh bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, 1 em vẫn mất tích.

binh phuoc thuy dien xa nuoc van hanh 3 nu sinh bi nuoc cuon
Nhà máy thủy điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp xả nước vận hành, 3 nữ sinh bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, 1 em vẫn mất tích. (Ảnh: baobinhphuoc.com.vn)

Ngày 18/3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp điều tra nguyên nhân 3 nữ sinh gặp nạn tại khu vực gần cửa xả thuộc Nhà máy thủy điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp.

Các nạn nhân được xác định gồm: Em Trần Thị Yến N. (SN 2009); Trần Thị Mỹ D. (SN 2009) và Nguyễn Phương Hoài T. (SN 2008, cùng ngụ huyện Bù Đốp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 17/3, ba em N., D. và T. rủ nhau xuống dưới sông, cách cửa xả Nhà máy thủy điện Cần Đơn khoảng 1km để chụp hình.

Đến khoảng 16h cùng ngày, nhà máy thủy điện xả nước khiến 3 nữ sinh mất tích. Giới hữu trách đã tổ chức tìm kiếm 3 nữ sinh.

Ngày 18/3, ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp cho biết đã tìm thấy thi thể 2 nữ sinh, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nữ sinh còn lại.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, thời điểm lúc 0h ngày 17/3, Nhà máy thủy điện Cần Đơn đang dừng vận hành (theo lệnh điều độ Hệ thống điện Quốc gia); mức nước thượng lưu 108,81m, mức nước hạ lưu 73,00m.

Đến 15h35 ngày 17/3, nhà máy nhận được lệnh cho phép vận hành tổ máy số 2 (H2) để phát điện lên hệ thống điện Quốc gia (của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia – phát lệnh trên hệ thống DIM). Trưởng ca nhà máy đã thực hiện khởi động hệ thống cảnh báo âm thanh phía hạ du và thực hiện các bước khởi động tổ máy số 2. Công tác khởi động tổ máy hoàn thành lúc 15h41. Lưu lượng nước về hạ du 134m3/s.

Lúc 16h01 cùng ngày tiếp tục nhận được lệnh cho phép vận hành tổ máy số 1 (H1) để phát điện lên hệ thống điện Quốc gia. Trưởng ca thực hiện các bước khởi động tổ động tổ máy số 1. Công tác khởi động tổ máy hoàn thành lúc 16h06. Lưu lượng nước về hạ du tăng thêm 134m3/s, tổng nước về hạ du 268m3/s.

Lúc 21h56, nhà máy nhận được thông tin có người bị đuối nước cách cửa ra nhà máy khoảng 1-1,5km. Quản Đốc phân xưởng vận hành yêu cầu Trưởng ca vận hành dừng máy phát điện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và đồng thời báo cáo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia về việc dừng máy phát điện theo yêu cầu của địa phương. Hiện 2 tổ máy vẫn đang tạm dừng hoạt động.

Qua báo cáo, giới hữu trách nhận định ban đầu là nhà máy thủy điện thực hiện đầy đủ quy trình cảnh báo trước khi xả nước.

Ông Oanh cho rằng vấn đề là 3 cháu bị nạn ở xã khác đến đây chơi không biết việc xả nước. Các cháu lại chơi cách khu vực xả nước hơn 1km, cho nên khó nghe các tín hiệu cảnh báo. Khi nước chảy, các cháu còn nhỏ không xử lý được.

Lãnh đạo huyện đã đến gia đình 2 nữ sinh bị đuối nước tử vong để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Minh Long