Sau 4 tiếng bị giữ, bị đánh tại trụ sở phường, một người đàn ông được nhóm dân quân phường Phú Thủy (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) trả về nhà. Nạn nhân tử vong vào rạng sáng hôm sau.

ket qua sau 15 ngay ra quan 03 660x440 1
Tại tỉnh Bình Thuận, từ ngày 24/8/2021, người dân bị kiểm soát đi lại, cấm không ra khỏi nhà từ 18h đến 6h hôm sau theo quy định của Chủ tịch tỉnh; kéo dài đến tháng 11 tại TP Phan Thiết. Trong ảnh, một người đàn ông bị công an kiểm tra trong đợt kiểm soát đi lại. (Ảnh minh họa: congan.binhthuan.gov.vn)

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 dân quân tự vệ để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Năm người bị bắt gồm: Trần Ngọc Đức (SN 1991), Lê Ngọc Qua (SN 1995), Lê Nhật Hải (SN 2001), Nguyễn Minh Tiến (SN 1996), Nguyễn Quang Minh (SN 1999), cùng trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Phan Thiết; là dân quân tự vệ của phường Phú Thủy.

Các quyết định trên do Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo báo Bình Thuận, vào khoảng 17h ngày 31/8/2021, 5 dân quân nói trên tuần tra, kiểm soát trong phường việc người dân chấp hành các quy định theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về “giãn cách xã hội” để phòng dịch COVID-19.

Anh Trần Văn Trí (SN 1986, ngụ ở phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết) bị nhóm dân quân kiểm tra, thấy không mang theo giấy tờ tùy thân, vi phạm Chỉ thị 16 và có biểu hiện không làm chủ bản thân. Nhóm dân quân đã đưa anh Trí về trụ sở làm việc.

Tại đây, anh Trí tiếp tục có lời lẽ chống đối. Nhóm dân quân đã dùng gậy đánh gây thương tích anh Trí. Đến khoảng 21h cùng ngày, anh Trí mới được nhóm này cho về nhà. Do vết thương quá nặng, đến 4h sáng ngày 1/9, anh Trí đã tử vong tại nhà.

Cơ quan công an xác định ngoài gây thương tích cho nạn nhân, việc 5 dân quân nói trên giữ anh Trí từ 17h đến 21h là trái pháp luật.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân Trí có nhân thân xấu, nghiện ma túy và nằm trong diện theo dõi của ngành chức năng. Anh Trí có 3 tiền án về các tội danh: Cướp tài sản, trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi xảy ra sự việc, 5 dân quân trên bị Chủ tịch UBND phường Phú Thủy kỷ luật “tước danh hiệu dân quân”, đến nay bị khởi tố để điều tra.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: