Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an – Trung tướng Tô Ân Xô cho biết vụ án Việt Á, vụ án “chuyến bay giải cứu” tại Cục lãnh sự, vụ án Tân Hoàng Minh được Bộ Công an rất chú trọng làm rõ nguồn tiền đi, đến, các tài sản để khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, “bảo đảm thu hồi tiền cho người dân và nhà nước”.

bo cong an bao dam thu hoi tien cho dan va nuoc trong vu viet a chuyen bay giai cuu
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định Bộ Công an sẽ xử đúng người, thu về đủ tiền trong các vụ Việt Á, “chuyến bay giải cứu”, Tân Hoàng Minh… (Ảnh: Nhật Bắc/baochinhphu.vn)

Chiều 1/10, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9/2022, phóng viên đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Công an về tiến độ điều tra các vụ án như vụ Việt Á, “chuyến bay giải cứu”, AIC thế nào. Trong vụ Việt Á, đã xác định trường hợp cựu Bí thư Hải Dương liên quan đến trục lợi, tham nhũng không? Với vụ “chuyến bay giải cứu” đã xác định được số tiền nhận hối lộ của các bị can bị khởi tố, bắt giam hay chưa?

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an không trả lời trực tiếp vào các vấn đề được đề cập. Ông Xô đưa ra hai điểm chính, là Bộ Công an đang “điều tra theo đúng tiến độ, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan cho người vô tội” và việc điều tra “rất chú trọng xác minh, làm rõ nguồn tài chính để bảo đảm thu hồi tiền”. 

Cập nhật về tiến độ điều tra, ông Xô đưa ra con số bị can, cho hay đến nay vụ Việt Á đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 28 bị can, vụ Cục Lãnh sự (tức vụ “chuyến bay giải cứu”) 21 bị can, vụ Tân Hoàng Minh 7 bị can. “Bộ Công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới”, đại diện Bộ Công an cho hay.

“Điểm đặc biệt, đây là các vụ án kinh tế, nên trong quá trình tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng điều tra xác minh, làm rõ nguồn tài chính, nguồn tiền đi, đến, các tài sản của các đối tượng để  khi khởi tố vụ án, bị can, số tài sản, nguồn tiền được phong tỏa, kê biên để bảo đảm thu hồi tiền cho người dân và nhà nước” –  ông Xô nhấn mạnh.

Hiện số tài sản được kê biên phong tỏa trong vụ Tân Hoàng Minh là 4.000 tỷ đồng, vụ việc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gây thiệt hại tài sản 150 tỷ đồng nhưng số tài sản bị kê biên lên tới 1.150 tỷ đồng – ông Xô nêu, không đề cập tới số tài sản được kê biên trong vụ Việt Á, hay số tiền nhận hối lộ của các bị can trong vụ “chuyến bay giải cứu” xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Tám tháng trước, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022, diễn ra vào ngày 3/3, đại diện Bộ Công an – ông Xô cho hay con số tài sản đã kê biên, thu hồi trong vụ kit xét nghiệm Việt Á là hơn 1.600 tỷ đồng.

Nguyễn Quân