Văn phòng đại diện Công ty China Harbour Engineering Company Limited tại TP.HCM bị UBND tỉnh Cà Mau xử phạt 135 triệu đồng vì sử dụng 84 lao động người Trung Quốc không phép.

dien gio ca mau
Dự án điện gió tại Cà Mau. (Ảnh chụp màn hình qua invest.com.vn)

Báo chí nhà nước hôm 22/6 cho biết ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vừa ký quyết định xử phạt hành chính Văn phòng đại diện Công ty China Harbour Engineering Company Limited tại TP.HCM số tiền 135 triệu đồng.

Lý do, công ty này đã sử dụng lao động người Trung Quốc làm việc mà không có giấy phép lao động.

Văn phòng đại diện Công ty China Harbour Engineering Company Limited tại TP.HCM là doanh nghiệp thực hiện công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án Nhà máy điện gió Viên An (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Dự án nhà máy điện gió Viên An có công suất 50MW, do Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư trên 2.411 tỷ đồng, xây dựng tại huyện Ngọc Hiển.

Hôm 6/5, giới chức Cà Mau đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị có sử dụng lao động người nước ngoài, trong đó có dự án điện gió Viên An.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhà thầu sử dụng 84 lao động Trung Quốc chưa có giấy phép lao động và tất cả được Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An bảo lãnh. Trong đó, có 26 người là chuyên gia, 58 người là công nhân kỹ thuật.

Sau khi đến Cà Mau, số lao động Trung Quốc trên được lưu trú khu vực cảng Năm Căn và khách sạn Công Đoàn (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn).

UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định buộc dừng thi công Dự án điện gió Viên An, do chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Ngoài Cà Mau, hồi tháng 5/2021, giới chức tỉnh Đắk Lắk phát hiện 69 người Trung Quốc làm việc chui tại 4 dự án gồm: Nhà máy điện gió Krông Búk 1, Dự án Nhà máy điện gió Krông Búk 2, Dự án Nhà máy điện gió Cư Né 1, Dự án Nhà máy điện gió Cư Né 2.

Họ đã hoạt động từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 đến nay. Các lao động trên vào địa phương một cách rải rác, thời gian lưu trú khó xác định được bao nhiêu ngày.

Giới chức tỉnh Đắk Nông cũng phát hiện 101 người Trung Quốc làm việc chui tại dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 (huyện Đắk Song).

Hôm 5/2, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, UBND tỉnh có tờ trình đề xuất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 với tổng diện tích 17,496ha, trong đó rừng phòng hộ là 13,85ha và rừng sản xuất 3,646ha.

Hầu hết diện tích đất rừng xin chủ trương chuyển mục đích khác là nhằm thực hiện xây dựng các công trình điện gió với diện tích 16,498 ha, gồm: Giai đoạn 1 của Nhà máy điện gió Tân Ân, Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, Nhà máy điện gió Cà Mau 1C, Nhà máy điện gió Cà Mau 1D. Trong đó, Nhà máy điện gió Viên An có diện tích chuyển mục đích sử dụng đất rừng lớn nhất, với 10,37ha.

Riêng diện tích xin chuyển mục đích đất rừng lần này để xây dựng tuyến đường Phan Ngọc Hiển nối dài (huyện Phú Tân) là 0,438ha rừng sản xuất và 0,56ha để xây dựng cơ sở hạ tầng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).

Hoàng Minh

Xem thêm:

101 người Trung Quốc làm việc “chui” trong dự án điện gió tại Đắk Nông