Lợi dụng việc công an thúc đẩy người dân kích hoạt định danh điện tử, nhóm lừa đảo giả công an hướng dẫn cài ứng dụng giả mạo, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

cac cuoc goi lua dao vet sach tien tiet kiem khung bo nguoi dan 0
Tài khoản mạng xã hội của người tự xưng là “Quang Huy – cán bộ Công an quận Hải Châu” (ảnh trái) và ứng dụng “ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ” chứa mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại (ảnh phải). (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Chiều 13/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Phòng An ninh mạng) phát cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới lợi dụng việc kích hoạt định danh điện tử mức 2.

Ngày 9/10 vừa qua, chị C.B (trú tại TP Đà Nẵng) bị một nam giới gọi điện đến, tự xưng là “Quang Huy – cán bộ Công an quận Hải Châu”. Người này hướng dẫn chị B. cài đặt ứng dụng có tên “ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ” (viết in hoa). Tuy nhiên, sau khi làm theo hướng dẫn, cài đặt xong, chị B. phát hiện bị mất hơn 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo Phòng An ninh mạng, ứng dụng “Định danh điện tử” do nhóm tội phạm tạo lập có chứa các mã độc, khi người dân cài đặt sẽ rất dễ mất quyền kiểm soát và bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Thủ đoạn trên đã nhen nhóm trong thời gian qua. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đồng Tháp cho hay nạn nhân – ông N. (ngụ huyện Hồng Ngự) đã bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau khi bị một người giả danh là Công an huyện Hồng Ngự gọi đến hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Kẻ lừa đảo yêu cầu ông N. tải, cài đặt ứng dụng tên AN NINH MẠNG (viết in hoa), có logo của Cục An toàn thông tin và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Người này yêu cầu ông N. truy cập vào một đường link lạ để tải ứng dụng trên.

Tin lời và làm theo, sau đó, ông N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị mất trên 1 tỷ đồng thì mới trình báo vụ việc đến công an.

Theo công an, ứng dụng chứa mã độc thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, yêu cầu cấp quyền truy cập và từ đó điện thoại bị điều khiển từ xa, bao gồm cả truy cập dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn, kiểm soát được tài khoản ngân hàng và tin nhắn chứa mã OTP xác nhận, từ đó nhóm lừa đảo sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền đến tài khoản khác.

Phòng An ninh mạng – Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo hiện tại chỉ có một ứng dụng duy nhất là VneID được phát hành chính thức trên App Store và Google Play để kích hoạt định danh điện tử mức 2.

“Vì vậy, người dân tuyệt đối không tải, cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, hay cung cấp thông tin cá nhân cho người khác để kích hoạt dùm” – Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo.

Ngoài ra, người dân cần hết sức cảnh giác trước các cuộc gọi đến tự xưng là Công an. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Theo khuyến cáo phát hồi trung tuần tháng 9, Công an các quận huyện và TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho hay công an chỉ vận động người dân đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2; chỉ có 1 app duy nhất là ứng dụng VneID để kích hoạt định danh điện tử mức 2; việc định danh điện tử mức 2 phải do người dân trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay.

Theo đó, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID, hay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ khác,… để kích hoạt dùm, không cần đến công an, thì người dân cần cảnh giác không cung cấp thông tin.

Nguyễn Sơn