Sau gần 3 năm xây dựng, công trình Đền thờ vua Hùng ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ dự kiến sẽ được khánh thành vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Công trình do doanh nghiệp bất động sản đầu tư 129,5 tỷ đồng, nằm trên khu đất “vàng” kết nối từ trung tâm TP ra sân bay quốc tế Cần Thơ.

den hung can tho 3
Một góc công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ nhìn từ trên cao. (Ảnh: vanphu.vn)

Đền thờ vua Hùng được triển khai xây dựng tại Khu hành chính – Trung tâm văn hóa thể thao quận Bình Thủy, bên đường Võ Văn Kiệt – Đặng Văn Dầy. Đại lộ Võ Văn Kiệt là trục đường kết nối từ trung tâm TP ra sân bay quốc tế Cần Thơ, vị trí từ Đền thờ đến sân bay khoảng 3 km.

Công trình này do nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động đầu tư xây dựng, Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest tài trợ trọn gói. Theo công bố từ phía Văn Phú – Invest, bà Ngân đã vận động công ty này tài trợ cho công trình.

Công trình có tổng vốn đầu tư 129,5 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 6/2019, hiện hoàn thành sau gần 3 năm thi công.

den hung can tho 2
Khối đền chính diện tích gần 1.300 m2 – tâm điểm của khu thờ tại thời điểm tháng 4/2021.  (Ảnh: baocantho.com.vn)

Công trình gồm các hạng mục: đền thờ chính, nhà điều hành, nhà dịch vụ, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, hồ điều hòa.

Văn Phú – Invest – nhà tài trợ công trình Đền thờ vua Hùng tại TP Cần Thơ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Công ty này là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn như Khu đô thị mới Văn Phú – Hà Đông, tòa nhà The Van Phu Victoria, The Terra Hào Nam, The Terra An Hưng, Grandeur Palace Giảng Võ, Grandeur Palace Phạm Hùng…

Chủ tịch HĐQT Văn Phú – Invest – ông Tô Như Toàn cũng là người sáng lập Công ty THG Holdings. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực vận tải (dịch vụ vận tải Trung Quốc – Việt Nam, nội thất nhập khẩu, đèn chiếu sáng nhập khẩu).

Hồi tháng 11/2019, sau gần 5 tháng khởi công dự án Đền thờ vua Hùng ở TP Cần Thơ, ông Đoàn Châu Phong – Tổng giám đốc Văn Phú – Invest ký công văn đề nghị UBND TP Cần Thơ giao khu đất rộng khoảng 2,65ha (thuộc đất dự trữ), nằm đối diện dự án Đền thờ vua Hùng, cho doanh nghiệp này để thực hiện dự án khu thương mại, vui chơi giải trí và lưu trú.

ong to nhu toan
Ông Tô Như Toàn (thứ 2 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội trong một sự kiện hỗ trợ cộng đồng tại Nhà Quốc hội, tháng 2/2019. (Ảnh: quochoi.vn)