Các tỉnh miền Trung trong tháng 10/2020 đã liên tiếp đón 3 cơn bão, chưa kể các vùng áp thấp. Dự báo khi bão số 8 vào bờ, suy yếu thành vùng áp thấp, ngoài khơi có khả năng sẽ tiếp tục hình thành cơn bão số 9, hướng vào Trung Bộ vào cuối tháng 10, gây mưa lớn đúng lúc thủy triều dâng cao. 

bao so 8 1
Vùng gió xoáy của bão số 8 trên Biển Đông, và vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, ngày 24/10/2020. (Nguồn: windy.com)

Bão số 8 sẽ đổ vào từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 8 dự báo sẽ gây ảnh hưởng và đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ khoảng đêm nay (24/10) hoặc sáng 25/10.

Vào lúc 7h sáng nay, vị trí tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 7h sáng ngày 26/10, trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

TS Nguyễn Ngọc Huy, Chuyên gia Biến đổi khí hậu nhận định có khả năng xảy ra hai kịch bản đối với bão số 8. Với kịch bản cực đoan nhất, cơn bão khi vào bờ đạt gió cấp 9, giật cấp 10 (vận tốc gió đạt khoảng 85-95km/h), đổ bộ vào đất liền vào khoảng tối ngày 25/10. Phạm vi ảnh hưởng từ phía Bắc của Thừa Thiên-Huế đến khu vực hồ Kẻ Gỗ của Hà Tĩnh.

Kịch bản tích cực là bão đổ bộ vào đất liền và có khả năng tiếp tục giảm cấp xuống còn vận tốc gió khoảng 50-70km/h, tương đương với áp thấp nhiệt đới. Kịch bản này có khả năng xảy ra hơn.

Dự báo bão số 8 sẽ gây lượng mưa lớn (300mm/ngày) nhưng không kéo dài ở khu vực bão đổ bộ vì vậy ít khả năng gây ngập lụt lớn như đợt bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra từ ngày 6-22/10 vừa qua.

Mặc dù vậy, để đề phòng tình huống cực đoan, người dân từ Quảng Trị đến Hà Tĩnh cần chú ý cập nhật tin để ra quyết định tìm chỗ trú ẩn an toàn nếu cần, theo ông Huy.

Khả năng tiếp diễn thời tiết cực đoan vào cuối tháng 10

Theo TS Huy, từ ngày 27-30/10, có khả năng xảy ra diễn biến thời tiết cực đoan khi bão số 9 nối tiếp hình thành, nhiều khả năng hướng vào Trung Bộ khi bão số 8 đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. “Bão số 9 vào cuối tháng 10 sẽ rất mạnh, gây gió to mưa lớn đúng lúc thủy triều dâng cao ở Trung Bộ và Nam Trung Bộ”, ông Huy lo ngại.

Cụ thể, một phần của hoàn lưu bão số 8 sẽ gây mưa ở Nam Trung Bộ từ ngày 26/10. Sau đó, các vùng áp thấp gần bờ có thể gây mưa lớn ở khu vực Nam Trung Bộ từ ngày 27-30/10. Trong giai đoạn này, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines mạnh thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng 70% cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông (bão số 9).

“Dự kiến đêm 26, ngày 27/10 cơn này sẽ đi vào Biển Đông. Nếu đúng như dự báo thì đây là năm lặp lại năm lịch sử năm 1983 khi tháng 10 có 4 cơn bão và 1 vùng áp thấp”, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin tại cuộc họp ứng phó với bão số 8 vào chiều 23/10.

Nguyễn Quân

Xem thêm: