Đà Nẵng xuất hiện chiêu lừa đảo mới, nhóm nghi can giả danh cảnh sát PCCC để lừa đảo các hộ kinh doanh nội thất, nhằm chiếm đoạt tiền. 

canh bao chieu lua dao moi gia danh canh sat pccc de chiem doat tien
Đối tượng lừa đảo sử dụng hình đại diện Zalo là hình ảnh của cán bộ mang trang phục Cảnh sát PCCC và CNCH để củng cố lòng tin bị hại. (Ảnh: cadn.com.vn)

Tối ngày 15/6, Phòng Cảnh sát  PCCC – CNCH Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo, thời gian gần đây, thành phố xuất hiện đối tượng mạo danh là cán bộ làm việc tại các cơ quan PCCC gọi điện cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân để lừa đảo.

Theo đó, các nghi can dùng thủ đoạn gọi đến một số công ty nội thất ở quận Liên Chiểu, giả danh một cán bộ thật làm việc tại bộ phận tài vụ thuộc Đội Cảnh sát PCCC – CNCH công an quận, yêu cầu báo giá đóng giường cho cán bộ.

Được công ty nội thất báo giá, các nghi can báo hôm sau bộ phận tài vụ sẽ đặt tiền cọc. Sau đó, các nghi can nhờ bên nội thất mua giúp nệm phù hợp với số giường đã đặt, tập trung về một chỗ cho dễ vận chuyển và thanh toán hóa đơn. Tiếp đó, những nghi phạm này yêu cầu giao nệm gấp và phòng tài vụ chuyển khoản tiền cọc trước.

canh bao chieu lua dao moi gia danh canh sat pccc de chiem doat tien 1
Ảnh bill chuyển khoản giả mà nhóm lừa đảo dùng để lừa cơ sở kinh doanh. (Ảnh: cadn.com.vn)

Các nghi phạm này xin số tài khoản của bên nội thất rồi làm giả hình ảnh chuyển tiền gửi cho cơ sở, đồng thời hối thúc bên nội thất chồng tiền cọc cho công ty nệm.

Những cơ sở nào không cẩn thận, thấy phiếu chuyển khoản thành công, chuyển tiền cọc thì sập bẫy lừa.

Để dễ dàng lừa đảo, nhóm này sao chép hình ảnh cán bộ, chiến sĩ PCCC – CNCH đăng lên Zalo, mạng xã hội nhằm tạo lòng tin. Điểm chung của các trường hợp tương tự là các nghi phạm lừa đảo không trực tiếp gặp mặt mà chỉ thực hiện giao dịch qua điện thoại và rút tiền chuyển khoản.

Đồng thời, họ cũng thường chọn những doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, mới hoạt động, chưa nhiều kinh nghiệm, để dễ bề thực hiện hành vi lừa đảo.

Các cơ quan chức năng cho hay sẽ điều tra, xử lý các nghi can này.

Để tránh mắc bẫy lừa đảo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thông báo ngay cho cơ quan chức năng nếu có người gọi điện thoại, biểu hiện nghi vấn.

Thạch Lam