Ông Tô Quang Tuyến bị bắt vì liên quan đến sai phạm tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

cao bang sai pham tai du an xay dung huyen bao lac bat giam them mot pho phong
Ông Tô Quang Tuyến nghe cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở. (Ảnh: Truyền hình An ninh Cao Bằng/Facebook).

Ngày 2/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Tô Quang Tuyến (SN 1967), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lạc, để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan công an xác định ông Tuyến có liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc và các đơn vị liên quan.

Trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bảo Lạc, ông Tuyến đã để xảy ra các sai phạm trong thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Khám xét nhà ông Tuyến, cơ quan chức năng đã thu giữ một số tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 14/7, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Xuyến (SN 1974), Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc, do liên quan các sai phạm trong quá trình thực hiện thanh quyết toán các khoản ngân sách của công trình xây dựng.

Cùng ngày (14/7), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét nơi làm việc đối với ông Quan Thanh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Tâm Cao Bằng, để điều tra về hành vi Mua bán trái phép các hóa đơn xăng, dầu.

Ngày 7/11, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ích Chánh (SN 1972), nguyên Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Chánh bị cáo buộc để xảy ra các sai phạm trong thực hiện một số gói thầu xây dựng cơ bản gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Vụ án đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra.

Khánh Vy