Bắt đầu đưa vào khai thác từ ngày 1/9, đến nay, gần 3.000m cáp điện cùng nhiều thiết bị khác trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị lấy trộm, khiến hệ thống chiếu sáng trên tuyến bị tê liệt.

cao toc van don mong cai bi cat trom cap dien
Kẻ gian lấy trộm gần 3.000m dây điện và nhiều thiết bị phục vụ chiếu sáng trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. (Ảnh: vov.vn)

Ông Phạm Thành Vinh, đại diện nhà thầu thi công hệ thống chiếu sáng, tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, được báo chí nhà nước dẫn lời cho biết việc mất cắp dây điện xuất hiện từ đêm 1/9, sau khi tuyến cao tốc khánh thành đưa vào sử dụng.

Nhà thầu thi công hệ thống điện chiếu sáng đã rà soát và phát hiện thấy rất nhiều chân cột điện bị đào rỗng, cáp trong cột bị rút mất. Các vị trí chân cột điện này trước đó đã được thi công gia cố, đổ bê tông để cố định mạch điện, bảo đảm an toàn cho thiết bị và hạ tầng chiếu sáng.

Đáng chú ý, nhiều đoạn cáp đi ngầm trong bê tông đã bị cắt ngắn khiến việc khắc phục rất khó khăn, nhất là hệ thống ngầm tại các cầu.

Theo chủ đầu tư, dọc cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có hàng trăm vị trí bị cắt mất cáp ngầm hạ áp loại 4×16; 4×25; 4×35 với tổng chiều dài gần 3.000m.

Cùng với đó, nhiều thiết bị khác như hệ thống bảng mạch điện và aptomat khác cũng bị kẻ gian lấy cắp; đường dây cáp liên quan tới hệ thống camera cũng bị cắt trộm.

Theo chủ đầu tư tuyến cao tốc, đây là hệ thống điện thông minh, liên hoàn, liền mạch dọc tuyến được thiết kế theo dạng nối tiếp. Vì thế, các vị trí mất thiết bị sẽ khiến toàn tuyến không thể có điện chiếu sáng.

Cũng theo chủ đầu tư, sự vô ý thức của một số cá nhân đang phá hoại tuyến cao tốc, ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của tuyến đường. Hành vi này còn vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, phá hoại tài sản quốc gia; gây ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện và người tham gia giao thông.

Báo Lao Động dẫn lời đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, cho biết phải mất 2 ngày nữa mới khắc phục được toàn bộ hệ thống cáp bị cắt trộm.

Hiện giới chức trách đang điều tra, xác minh nghi can trộm cáp điện tại tuyến đường này.

Tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng chiều dài 80 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 làn xe, với chiều rộng 25,25 m, tốc độ tối đa 120 km/h, đi qua Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và nối đến Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Tuyến có gần 4.600 cột đèn trên toàn tuyến, với hệ thống vận hành chiếu sáng thông minh và tiết kiệm điện. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên, duy nhất tại Việt Nam được trang bị điện chiếu sáng toàn tuyến; tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho các phương tiện.

Với dự án cao tốc này, tỉnh Quảng Ninh trở thành địa phương có số km cao tốc nhiều nhất cả nước (176/1.046 km). Tuyến đường được kết nối đồng bộ với cao tốc Vân Đồn – Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai, tạo thành tuyến cao tốc dài gần 600 km.

Được biết, chỉ trong 1 tuần đưa vào khai thác, trên tuyến đã có trên 60.000 lượt phương tiện đi lại, trong đó không ít người dân từ các tỉnh, thành phố khác.

Việc miễn phí đối với các loại xe lưu hành trên tuyến cao tốc này sẽ kéo dài đến hết tháng 9/2022.

Kim Long