Toàn bộ hai dãy nhà bán trú và một nhà ăn bị thiêu rụi trong lửa. Bốn em học sinh kịp chạy thoát, còn một em mắc kẹt, tử vong thương tâm.

chay do ruc khu nha ban tru mot hoc sinh mac ket tu vong 0
Khói lửa bao trùm toàn bộ dãy nhà ở của học sinh trường dân tộc nội trú. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Vào khoảng 10h sáng ngày 26/11, khu nhà ở bán trú của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang (xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) xảy ra cháy lớn.

Tại thời điểm này, có năm học sinh trong nhà bán trú. Bốn em thoát ra được, còn một em mắc kẹt, không chạy ra kịp nên đã tử vong. Được biết, nạn nhân là học sinh lớp 9 (dân tộc Mông, ở bản Huổi Dương, xã Mường Và).

Khi được dập tắt, hai dãy nhà bán trú một tầng, một nhà ăn cùng nhiều sách vở, chăn màn, quần áo của học sinh đã bị thiêu rụi. Phía nhà trường cho hay do nhà bán trú là nhà lắp ghép, có nhiều tấm xốp nên khi xảy ra cháy, ngọn lửa lan rất nhanh.

Hiện thi thể em học sinh đã được đại diện nhà trường và lực lượng chức năng đưa về nhà ở bản Huổi Dương để làm thủ tục mai táng và thăm hỏi, động viên gia đình. Việc khám nghiệm hiện trường được thực hiện để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

chay do ruc khu nha ban tru mot hoc sinh mac ket tu vong 1
Học sinh ôm nhau hoảng sợ trước đám cháy lớn. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Theo tin từ báo Sơn La, xã Mường Và là xã biên giới, cư dân chủ yếu là người tộc thiểu số, kinh tế khó khăn. Do quãng đường từ trường về nhà khá xa nên các em học sinh chủ yếu ăn ở, học tập tại trường theo hình thức bán trú.

Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và có khoảng 200 học sinh đang ở bán trú. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, học sinh được chia làm hai ca học (trước là một ca), một nửa số học sinh được sắp xếp ở bán trú.

Minh Sơn