Một nhóm lừa đảo ‘đi hội thảo, tặng sữa, thực phẩm chức năng’ vừa xuất hiện tại Bắc Giang, đội lốt nhân viên tư vấn tiếp thị của công ty dược phẩm, bán hàng không rõ nguồn gốc. 

chieu tang qua ban thuc pham chuc nang gia tai xuat 0
Nhóm người tiếp thị cùng người dân tham dự bị Công an huyện Lục Ngạn, Công an xã Kiên Thành giữ lại lấy thông tin, ngày 26/7. (Ảnh: baobacgiang.com.vn)

Ngày 30/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay ngày 26/7, một nhóm người gồm 2 nữ, 1 nam đang tổ chức tiếp thị và bán thực phẩm chức năng tại gia đình bà Nguyễn Thị Y (thôn Chùa Rào, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn).

Theo tin từ Công an xã Kiên Thành (huyện Lục Ngạn), tại thời điểm này, có khoảng 15 người (chủ yếu là phụ nữ) đang nghe tư vấn về các sản phẩm. Sáu người trong đó đã mua sữa hạt giá 1 triệu đồng/3 hộp, hoạt huyết dưỡng não 500.000 đồng/3 hộp; tổng số tiền là 5 triệu đồng.

Đại diện nhóm tiế p thị – chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1996, ngụ xã Quyết Thắng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết mình là nhân viên tư vấn tiếp thị của Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Việt – Sing ở Hà Đông (Hà Nội). Ngày 25/6, chị Hậu đến gặp và nhờ hai bà Nguyễn Thị Ch., Nguyễn Thị Y. mời người dân xung quanh đến nghe “hội thảo”.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, công an xã cho hay các sản phẩm trên đều không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Nhóm tiếp thị không cung cấp được đầy đủ hồ sơ thông tin pháp lý về sản phẩm nêu trên. Trong khi đó, buổi “hội thảo” này không được cơ quan chức năng cấp phép.

Hiện vụ việc đang do Công an huyện Lục Ngạn điều tra, xử lý.

chieu tang qua ban thuc pham chuc nang gia tai
Số sản phẩm mà nhóm tiếp thị bán cho người dân xã Kiên Thành. (Ảnh: baobacgiang.com.vn)

Trưởng Công an xã Kiên Thành – Đại úy Diệp Đình Phương cho biết gần đây trong xã này xuất hiện nhóm người lạ mặt tổ chức “hội thảo” ở nhà dân với chiêu thức “tặng quà” kết hợp rao bán thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm gia dụng. Sản phẩm được quảng cáo như thần dược chữa bệnh, hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Nhóm người được hướng đến chủ yếu là người lớn tuổi, phụ nữ.

Mắc bẫy “nhận quà tặng”, nhiều người bảo nhau đến nghe. Lúc này, nhóm tổ chức “hội thảo” nói ai được tặng quà rồi thì nên mua thêm 1- 2 sản phẩm nữa thì sử dụng mới phát huy công hiệu. Từ đó, người dân tiếp tục bỏ ra số tiền từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mua sản phẩm được giới thiệu. Số sản phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ thông tin thành phần. Sau khi thu được món tiền lớn, nhóm “tiếp thị” nhanh chóng rời đi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước chiêu thức hội thảo – tặng quà – mua hàng. Khi phát hiện nhóm người lạ bán sản phẩm gia dụng, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, mọi người cần thông báo cho chính quyền, cơ quan công an gần nhất để phòng trường hợp bị lừa.

Hồi tháng 11/2022, hàng chục người dân nghèo tại thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) đã bị lừa tiền khi cả tin mua phải thực phẩm chức năng giả từ buổi “hội thảo” lừa đảo.

Nhóm lừa đảo tự xưng là nhân viên của siêu thị Điện Máy Xanh, xin đến địa phương để quảng bá máy lọc nước nóng, lạnh. Tuy nhiên, tại “hội thảo”, các “nhân viên công ty điện máy” không giới thiệu máy lọc nước mà lại rao bán thực phẩm chức năng, từ cho không rồi đến “bán 1 tặng 1”.

Mọi người tranh nhau mua, người không có tiền thì mượn tiền để mua. Nhưng mua xong, mở hộp thuốc 1,7 triệu đồng/hộp, mọi người mới biết là giả, dùng dao cắt như nhựa. Trong số những người bị lừa, có người già nhiều năm qua sống dựa vào trợ cấp 350.000 đồng/tháng.

Nguyễn Sơn