Với số tiền gần 3.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách còn dư, Chính phủ đề xuất đầu tư trang thiết bị y tế, cải tạo Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy…

r chinh phu de xuat chi gan 3 000 ty dong cho 5 bv o ha noi va tp hcm
Chính phủ Việt Nam Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ngày 23/10. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị bố trí hơn 2.900 tỷ đồng từ nguồn “tăng thu, tiết kiệm chi” để đầu tư trang thiết bị, công trình ngành y tế.

5 dự án của Bộ Y tế được đề nghị bố trí vốn hơn 2.920,7 tỷ đồng gồm:

  • Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ 790 tỷ đồng;
  • Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Bạch Mai 790 tỷ đồng;
  • Đầu tư khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai 340,7 tỷ đồng;
  • Mua sắm trang thiết bị y tế, cải tạo Bệnh viện Chợ Rẫy 500 tỷ đồng;
  • Đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội để mua sắm trang thiết bị y tế cho dự án xây dựng tòa nhà trung tâm khoa khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ – Bệnh viện Đại học Y dược 500 tỷ đồng.

Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thống nhất báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định về nội dung này.

Theo báo cáo của Chính phủ, các dự án được đề xuất của ngành y tế thực sự cấp bách, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Về chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đến cuối tháng 8/2023, số tiền hỗ trợ lãi suất chỉ đạt khoảng 781 tỷ đồng (tương đương 1,95% nguồn lực được Quốc hội quyết định). Dự kiến đến hết năm 2023 cũng chỉ đạt rất thấp so với nguồn lực được Quốc hội quyết định (khoảng 3,5%, tương đương khoảng 1.408 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Chính phủ, nguyên nhân là do người vay còn ngại việc thanh tra, kiểm tra; khó xác định đối tượng thuộc diện “có khả năng phục hồi” và các nguyên nhân khác…

Khánh Vy