Sau thông tin phản ánh của phụ huynh tại Trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2 (phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), một cô giáo mầm non trong trường thừa nhận đã dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số trẻ do mất trật tự.

co giao mam non dung gai buoi dam vao tre bi dinh chi giang day
Cô giáo và trẻ trong một buổi học tại Trường mầm non CLC Kỳ Bá – Fairy Dream. (Ảnh minh họa: Trường mầm non CLC Kỳ Bá – Fairy Dream/Facebook)

Theo phản ánh của một số phụ huynh, sự việc xảy ra vào ngày 15/9, một nữ giáo viên của Trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2 đã bẻ gai bưởi trong khuôn viên trường mang lên lớp. Khi một số trẻ mất trật tự, cô này dùng gai đâm vào chân và tay các cháu.

Ban Giám hiệu nhà trường xác minh, cho hay cô giáo T.T. – phụ trách lớp 4 tuổi Sunny 1 – đã bẻ gai từ cây bưởi dưới sân trường châm vào 2 cháu, 1 cháu bị châm vào tay, 1 cháu bị châm vào lưng.

Trong cuộc họp vào sáng 20/9 với phụ huynh và công khai xin lỗi về hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức của giáo viên; đồng thời, đình chỉ việc giảng dạy của cô T.T.

Nhà trường cho biết đang phối hợp với Công an TP Thái Bình cung cấp các tài liệu liên quan về sự việc xảy ra tại lớp Sunny 1.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Kỳ Bá (không nêu danh tính) cho biết theo báo cáo của nhà trường, vào ngày 15/9, cô giáo phụ trách lớp đó có bẻ gai từ cây bưởi dưới sân để cạy móng tay, móng chân gì đó, sau đó cô này có mang gai lên lớp. Đến khi các cháu mất trật tự thì cô giáo có dùng gai đó châm vào 2 cháu, 1 cháu bị châm vào tay, 1 cháu bị châm vào lưng.

co giao mam non dung gai buoi dam vao tre bi dinh chi giang day 1
Nội dung phụ huynh ám chỉ việc cô giáo đâm gai vào trẻ được lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình/Facebook)

Vị này cho hay sau sự việc, một phụ huynh (trú tại phường Kỳ Bá) thông cảm sau khi được xin lỗi, yêu cầu đổi giáo viên khác. Một phụ huynh có con bị châm còn lại (trú tại phường Trần Lãm) không chấp nhận xin lỗi và gửi sự việc đi các nơi, theo báo Lao Động.

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 là trường tư thục, có 7 lớp với gần 180 trẻ. Lớp Sunny 1 – nơi xảy ra sự việc trên – có 25 trẻ, do 3 giáo viên mầm non phụ trách.

Nguyễn Sơn