Cố lách qua đoạn giao cắt đường sắt khi thanh chắn ngang đã hạ xuống, đôi nam nữ bị tàu hỏa tông trúng, hất văng ra ngoài, xe máy bị kéo lê hơn 100m.

co lach thanh chan ngang da ha xuong doi nam nu bi tau hoa tong trung
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Chụp màn hình/video/baodongnai.com.vn)

Chiều ngày 3/9, tại đoạn thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 15h20 cùng ngày, anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 2002 ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) điều khiển xe máy chở theo chị Nguyễn Thị Tố Trinh (SN 2005, ngụ TP. Long Khánh) đi từ hướng cầu Suối Bi ra Quốc lộ 1.

Khi đến đoạn giao cắt đường sắt Bắc – Nam tại Km 1663+340 (thuộc ấp Hưng Thanh, xã Hưng Lộc), lúc này thanh chắn đường ngang đã hạ xuống nhưng anh Tuấn vẫn cố lách qua để đi và bị tàu hàng H4503 đầu máy kéo D19E-940 do lái tàu Nguyễn Văn Khương đang điều khiển hướng Bắc – Nam tông trúng.

Sau cú va chạm mạnh, đôi nam nữ bị hất văng ra ngoài tử vong tại chỗ. Xe máy nằm trước mũi tàu, bị tàu hỏa đẩy trượt dài hơn 100m, hư hỏng nặng.

Vụ việc khiến đoàn tàu phải dừng lại, đoạn giao thông đường bộ giao cắt với đường sắt tại đây bị tắc nghẽn.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Sau khi lập biên bản, đến khoảng 16h40 cùng ngày, đoàn tàu đã tiếp tục hành trình.

Tại nơi xảy ra tai nạn là đường ngang, có cần chắn tự động thuộc khu gian Dầu Giây – Trảng Bom. Dọc hai bên đường ray có thanh hộ lan ngăn không cho người dân đi bộ cắt ngang đường sắt.

Ngọc Mai