Từ 1 ca nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) được phát hiện qua khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông (28/6), tới chiều 3/7, Công ty TNHH Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã ghi nhận tổng 119 ca nhiễm và nghi nhiễm. 

COVID 19 tphcm 003
Hơn 3.000 công nhân công ty Nidec Sankyo tại khu công nghệ cao (TP.HCM) trong đợt xét nghiệm tầm soát sau khi một công nhân phát hiện mắc COVID-19, chiều 2/7. (Ảnh: HCDC)

Ngày 29/6, Trung tâm Y tế TP Thủ Đức thông báo Công ty Nidec Sankyo (thuộc Khu công nghệ cao) đã tạm ngưng hoạt động sau khi một công nhân được phát hiện dương tính nCoV khi đến khám bệnh tại BV Quân dân y miền Đông vào chiều 28/6.

Ngày 29/6,  Công ty Nidec Sankyo phải phong tỏa. Trong cuộc xét nghiệm tầm soát hơn 3.000 công nhân vào chiều 2/7, tính tới hiện tại, đã có 28 ca bệnh (Bộ Y tế đã công bố) và 91 trường hợp chưa công bố xếp vào diện nghi nhiễm.

Theo tin từ công ty – bà Trương Thị Kiều Như, Phó chủ tịch công đoàn, vào chiều 3/7, 91 ca nghi nhiễm đã được đưa đến nơi điều trị nhưng vì không đủ chỗ nên 16 người phải quay về nhà máy, được sắp xếp ngủ tại các lều bạt phía hàng rào của công ty, có ngăn dây cảnh báo, qua sáng ngày hôm sau được chuyển tới nơi điều trị.

Với 91 F0, nhà máy này hiện truy vết hơn 700 công nhân là F1. Nhưng phía công ty được thông báo những khu cách ly tập trung không còn chỗ nên tạm thời số F1 phải ở lại nhà máy. Với 28 ca nhiễm đã được công bố, 300 F1 đã được chuyển vào khu cách ly tập trung.

Bà Như cho biết nhà máy hiện dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, công nhân được trả 70% lương, theo Vnexpress. Nhà máy đặt mua lều, chăn màn, gối nhưng số lượng quá lớn nên không về kịp. Trong 3 đêm đầu, các công nhân gần như “bạ đâu ngủ đó”, nhà vệ sinh không đủ chỗ do toàn bộ khuôn viên công ty dành cho sản xuất, không có ký túc xá. Sau đó, công ty này dành 3 tầng nhà để xe và một số khu vực ở các xưởng, tạo chỗ ngủ cho khoảng 3.000 người, hỗ trợ 3 bữa ăn và nhu yếu phẩm.

TP HCM có 1,6 triệu công nhân và lao động, trong đó 17 khu công nghiệp, khu chế xuất và một khu công nghệ cao hơn 320.000 người.

Theo thống kê của Liên đoàn lao động TP.HCM, tính đến ngày 1/7 đã có gần 20.000 công nhân, lao động phải ngừng việc do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó có gần 1.000 công nhân là F0, hơn 6.700 F1 và gần 12.000 F2.

Trước khi công ty Nidec Sankyo gặp sự cố, các nhà máy ở khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân), Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh), Tân Phú Trung (Củ Chi), Tân Thuận (quận 7)… đã bị phong tỏa, ngừng sản xuất do có ca nhiễm bệnh.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Bộ trưởng Bộ Y tế: ‘Có những lúng túng, bị động khi số ca bệnh tăng nhanh’