Cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình, xảy ra tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

cong an phong toa hien truong vu tham sat binh duong
Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra. (Ảnh: baobinhduong)

Chiều ngày 24/4, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã cử lực lượng hỗ trợ, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ thảm sát 3 người trong cùng một gia đình.

Theo cơ quan điều tra, vụ thảm sát được phát hiện vào 7h sáng nay (24/4) tại khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

3 nạn nhân bị sát hại gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi); Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Ngân (7 tuổi, cùng là cháu ngoại của bà Cúc).

Vụ việc được phát hiện khi con gái bà Cúc đi làm về. Thấy cửa khóa ngoài bất thường, quan sát xung quanh, chị phát hiện bé Bảo Ngân nằm chết trên vũng máu ở hông nhà nên kêu cứu.

Sau khi phá khóa vào nhà, phát hiện bà Cúc nằm chết ở lối đi giữa nhà trên và nhà dưới, còn con gái của bà Cúc nằm chết trong phòng.

Người thân nạn nhân cho biết bà Cúc có 3 người con gái, 2 người con gái đầu đã lấy chồng, ở riêng. Bà Cúc và con gái út ở cùng nhau tại căn nhà xảy ra án mạng. Bà Cúc được hàng xóm đánh giá là người hiền lành, sống hài hoà với mọi người.

Công an tỉnh Bình Dương nhận định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản”. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Phạm Toàn

Xem thêm: