Liên quan dự án lấp vùng đệm vịnh Hạ Long làm biệt thự, nhà liền kề, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền cho rằng khu vực thực hiện dự án khu 10B ở vùng đất đồi núi, đầm lầy, khu nuôi thả vịt, không có người dân, không có di sản, di tích, không có quy hoạch du lịch…

chu dau tu quay nui da lam hon non bo o vinh ha long bi phat 125 trieu dong 1
Dự án khu đô thị 10B, ở phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 13/11, truyền thông Nhà nước đưa tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức hội thảo xin ý kiến góp ý hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý và nghiên cứu văn hóa.

Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền trình bày tóm tắt nội dung Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Theo đó, Luật Di sản văn hóa gồm 10 Chương, 154 Điều.

Nhiều quy định mới được bổ sung như:

  • Quy định biện pháp xử lý đối với các trường hợp di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam sau khi được đưa vào các danh sách của UNESCO không thực hiện đúng Chương trình hành động bảo vệ di sản đã cam kết với UNESCO;
  • Quy định thực hiện báo cáo kiểm kê hàng năm, công bố Danh mục quốc gia di sản văn hóa phi vật thể;
  • Chương trình hành động quốc gia, các báo cáo quốc gia, đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể…

Bên cạnh đó, bà Hiền đưa ra ý kiến liên quan đến dự án lấp vùng đệm vịnh Hạ Long làm biệt thự, nhà liền kề gây xôn xao dư luận gần đây.

Bà Hiền cho rằng khu vực thực hiện dự án ở vùng đất đồi núi, đầm lầy, khu nuôi thả vịt, không có người dân, không có di sản, di tích, không có quy hoạch du lịch. Đây cũng là khu vực cuối vịnh Bái Tử Long đổ ra biển.

Bà Lê Thị Thu Hiền chỉ nhắc việc triển khai dự án phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Bà Cục trưởng Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiềm còn dẫn quan điểm của UNESCO về phát triển đưa ra hồi năm 2015 là “di sản văn hóa của Việt Nam đã phát triển đúng hướng, vừa bảo tồn được các giá trị cha ông để lại, vừa góp phần phát triễn kinh tế- xã hội, du lịch, nâng cao vị thế, bai trò của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Dự án mà bà Lê Thị Thu Hiền nhắc đến là dự án nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long và gần tuyến đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả với mức đầu tư 1.232 tỷ đồng. Dự án có diện tích gần 32ha; trong đó có 3,88ha thuộc vùng đệm Vịnh Hạ Long.

Báo Nhà nước cho biết quy mô của dự án có các hạng mục bao gồm 451 căn biệt thự và nhà ở liền kề; xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 52 căn biệt thự. Ngoài ra còn có các công trình thương mại dịch vụ, trong đó có các khách sạn bảy tầng.

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ cuối năm 2021.

Công ty TNHH Đỗ Gia Capital là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Đáng chú ý, trong khi giá bất động sản ở nhiều vị trí ven biển, có view vịnh Hạ Long lên đến cả trăm triệu đồng/m2, giá trúng đấu giá tại dự án khu đô thị 10B chỉ chưa đến 4 triệu đồng/m2, theo báo Thanh Niên.

Dư luận trên mạng xã hội Việt Nam suốt những ngày qua lo ngại Vịnh Hạ Long đang bị “xẻ thịt”, gây tác động xấu đến môi trường.

Trước thông tin báo động tư báo chí và mạng xã hội, vào ngày 6/11, UBND TP. Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các lực lượng chức năng của UBND TP. Cẫm Phả để thực hiện các nội dung liên quan trong công tác quản lý Nhà nước và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Khánh Vy (t/h)