Được đặt hàng mua ma túy cho một nhóm người liên hoan trước khi đi xuất khẩu lao động, hai thanh niên nhận lời mua và vận chuyển, dự tính kiếm lời 500.000 đồng. Bị bắt quả tang và khởi tố , hai thanh niên đối diện án tù nhiều năm. 

mua ban ma tuy da nang
Một trong hai nghi phạm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA TP Đà Nẵng)

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015.

Sáu ngày trước, vào lúc 21h ngày 2/5, tổ công tác C1-911 phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe Air Blade BKS 43C1-787.11 di chuyển trên tuyến đường Chương Dương theo hướng Sơn Trà về Ngũ Hành Sơn. Nhận thấy hai người này có nhiều hành vi đáng nghi ngờ, công an yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Theo phía công an, vừa bước xuống xe, 2 người này thả một gói thuốc lá hiệu con ngựa xuống chân, một mực chối nói không biết, gói thuốc không phải của mình. Bị đưa ra bằng chứng, hai thanh niên buộc phải thừa nhận gói thuốc đó là của mình.

Qua kiểm tra, bên trong gói thuốc có 2 viên nén màu hồng và một gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

Tại trụ sở công an phường, nam thanh niên cầm lái khai tên Trương Quốc Anh (SN 1997, trú phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), người còn lại là Lương Công Lợi (SN 1991, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

mua ban ma tuy da nang 1
Hai viên thuốc lắc và gói Ketamin bị thu giữ. (Ảnh: CA TP Đà Nẵng)

Cả hai cùng khai đây là ma tuý tổng hợp dạng thuốc lắc và Ketamin (thường gọi tắt là Ke) mới mua về để sử dụng. Đúng lúc này, một tin nhắn gửi đến điện thoại của Quốc Anh với nội dung đang chờ nhận ma túy tại một quán nhậu trên đường Chương Dương (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Liền sau đó, người mua ma túy bị mời về Công an phường để phối hợp điều tra. Người mua khai nhận đã đặt mua 2 viên thuốc lắc và một gói Ketamin để “chiêu đãi” nhóm bạn chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Qua quen biết, người này liên lạc với Quốc Anh mua số thuốc trên, giá thỏa thuận là 2,5 triệu đồng. Nhận đặt hàng, Quốc Anh và Lợi góp mỗi người 1 triệu mua số ma tuý trên bán lại kiếm lời 500.000 đồng.

Sau vụ việc, hai nghi phạm Quốc Anh và Lợi bị bắt tạm giam, theo bản tin đăng trên Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, hình thức xử lý đối với người đã đặt mua ma túy thì không được đề cập.

Theo Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội “ Mua bán trái phép chất ma tuý”, người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Mức phạt tù tăng lên từ 7 năm đến 15 năm nếu phạm tội có tổ chức, hoặc phạm tội 2 lần trở lên; hoặc mua bán với 2 người trở lên hoặc sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi; hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn…

Mức phạt tù tăng từ 15 năm tới tử hình tùy theo loại ma túy và khối lượng ma túy mua bán.

Nguyễn Sơn