Làm giả giấy tờ, hối lộ cựu chủ tịch quận (ở TP. Đà Nẵng) để làm sổ đỏ, 2 cò đất bị tăng mức án trong phiên tòa phúc thẩm.

da nang tang muc an 2 co dat lam gia giay to dua hoi lo chu tich quan2
Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 14/9. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 14/9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm các bị cáo Đàm Quang Hưng – cựu chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), Trần Thị Phương Dung và Tôn Thất Huy Minh cùng làm nghề môi giới bất động sản, trong vụ án “cò đất” đưa tiền hối lộ cho cựu chủ tịch quận nhờ làm sổ đỏ.

Ở phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 5/2023, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đàm Quang Hưng (SN 1964, cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Trần Thị Phương Dung (SN 1974, ngụ quận Hải Châu, cùng TP. Đà Nẵng) 9 năm 6 tháng tù; Tôn Thất Huy Minh (SN 1976, ngụ quận Liên Chiểu) 7 năm tù, cùng tội “Đưa hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ba bị cáo trên đã kháng cáo bản án sơ thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt. Viện KSND TP. Đà Nẵng cũng có kháng nghị.

Cáo trạng thể hiện năm 2015, bị cáo Dung mua thửa đất 414m2 là đất khai hoang tại phường Hòa Khánh Bắc của Nguyễn Danh Trung. Thực tế, đất này là thuộc quản lý của Nhà nước.

Năm 2018, bị cáo Dung bán lô đất cho bị cáo Minh với giá 4 tỷ đồng, nhận tiền cọc 500 triệu đồng. Cùng ngày, Minh bán đất cho Nguyễn Thị Thanh Hương (Việt kiều Belarus) với giá gần 5,8 tỷ đồng, nhận tiền cọc 700 triệu đồng.

Để làm thủ tục xin cấp sổ đỏ, Minh đã cung cấp thông tin CMND, hộ khẩu của Hương để Dung đặt làm giả đơn xin giao đất xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí đất đứng tên Hương, có dấu xác nhận của UBND phường Hòa Khánh và chữ ký tên Phan Văn Vĩnh.

Dung còn thuê người làm giả 4 đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí khu đất có dấu xác nhận ghi UBND phường đối với lô đất trên.

Các bị cáo Dung, Minh, Hương thống nhất chuẩn bị và đưa số tiền 500 triệu đồng cho Đàm Quang Hưng (chủ tịch UBND quận Liên Chiểu lúc đó) để nhờ ông này hoàn tất các thủ tục cấp sổ đỏ cho Hương. Ông Hưng đã nhận số tiền nói trên.

Tuy nhiên, không thể làm được sổ đỏ do đây là đất quốc phòng không có giấy tờ hợp pháp.

Hương và Dung đã nhiều lần liên hệ để đòi tiền hối lộ và được Hưng trả lại 300 triệu đồng.

Ở phiên phúc thẩm, cả 3 bị cáo đều nhận tội, bày tỏ ăn năn hối cải, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, cả 3 bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX phúc thẩm không có cơ sở áp dụng giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 3 bị cáo, Tòa chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP. Đà Nẵng, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đàm Quang Hưng; sửa bản án sơ thẩm, tăng mức án với bị cáo Dung (9 năm 6 tháng tù lên tổng cộng 11 năm tù) về tội Làm giả con dấu tài liệu, cơ quan, tổ chức;  bị cáo Minh (7 năm tù lên 9 năm tù) về tội “Đưa hối lộ và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong vụ án hối lộ này, ngoài cựu chủ tịch quận và 2 “cò đất”, cơ quan điều tra cũng đã tách vụ án, tiếp tục điều tra Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Danh Trung.

Ngọc Mai