Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng khi đi khám bệnh bảo hiểm y tế, bệnh nhân phải xin giấy chuyển viện là “rất phiền toái, rất mất thời gian, rất mệt mỏi”.

r dai bieu nguyen anh tri can som loai bo giay chuyen vien
Đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu tại Quốc hội sáng ngày 20/11. (Ảnh: quochoi.vn)

Truyền thông Nhà nước dẫn lời phát biểu tại phiên thảo luận Quốc hội sáng ngày 20/11 của Đại biểu Nguyễn Anh Trí (nguyên Viện trưởng Huyết học truyền máu Trung ương) cho biết nhiều cử tri phản ánh khi đi khám bệnh phải xin giấy chuyển viện rất phiền toái, mất thời gian, mệt mỏi. Giấy chuyển viện trở thành barie (hàng rào) với bệnh nhân trong khi công nghệ thông tin phát triển, liên thông kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh đã trở nên dễ dàng.

“Khi sửa Luật Bảo hiểm y tế sắp tới, các cơ quan cần hướng đến mục tiêu người có bảo hiểm y tế muốn khám chữa bệnh ở đâu cũng được, phù hợp tình trạng bệnh, chất lượng khám chữa, thời gian đi lại, điều kiện chăm sóc”, ông Trí nói và đề nghị coi đây là nội dung sửa đổi quan trọng nhất của Luật BHYT.

Theo quy định hiện tại, người tham gia bảo hiểm y tế chỉ có quyền đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một cơ sở tuyến xã, huyện nhất định. Trường hợp cần chuyển viện điều trị thì phải có giấy chuyển tuyến (chuyển viện), bệnh nhân mới được thanh toán toàn phần bảo hiểm y tế. Nếu không có giấy chuyển viện, họ phải tự chi trả một phần viện phí.

Ông Trí đề nghị bỏ danh sách thuốc được bảo hiểm y tế thanh toán bởi điều trị bằng thuốc gì, phác đồ nào là do bác sĩ căn cứ vào mức độ bệnh và trình độ, kinh nghiệm của họ cũng như cập nhật tiến bộ y học thế giới nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

“Việt Nam cần hướng đến mục tiêu là các thuốc bảo hiểm y tế phải do bác sĩ, ngành y quyết định. Bệnh nhân dùng thuốc gì, phác đồ nào đúng và hiệu quả thì bảo hiểm y tế phải thanh toán như vậy”, ông Trí nói.

Ông cũng đề xuất bổ sung các bệnh lý nam khoa đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa vào danh mục phân loại bệnh tật quốc tế để BHYT thanh toán thuốc.

Nguyên Viện trưởng Huyết học và Truyền máu Trung ương đánh giá cao Nghị định 75 mới đây của Chính phủ, vì đã điều chỉnh tổng mức thanh toán bảo hiểm y tế (giới hạn chi quỹ BHYT) của các bệnh viện mỗi năm để thực hiện thanh toán theo giá dịch vụ.

Trên cơ sở dự toán chi BHYT được giao, các cơ quan sẽ thông báo đến bệnh viện để lập kế hoạch. Tuy nhiên số tiền dự kiến chi này không áp dụng làm căn cứ tạm ứng hoặc thanh quyết toán của bệnh viện trong trường hợp chi vượt dự kiến. Cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế sẽ theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh và mức giá hiện hành.

“Quy định này đã chấm dứt rào cản gây phiền hà cho công tác khám chữa bệnh mấy năm qua”, ông Trí nói và đề nghị Bộ Y tế giám sát, thúc đẩy triển khai chủ trương nêu trên một cách thực chất, không bị biến tướng.

Hôm nay (ngày 20/11), Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội.

Bảo Khánh