Thêm một trẻ 12 tuổi tử vong trong vụ nổ lớn xảy ra vào chiều 25/12 tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, nâng con số thương vong lên 2 trẻ nhỏ. Hiện còn hai trẻ 9 tuổi và 12 tuổi bị thương đang tiếp tục được điều trị.

dak lak them mot tre tu vong trong vu no phao tu che
Một trẻ bị thương do pháo nổ tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, chiều 25/12. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Ngày 26/12, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận có thêm một bệnh nhi tử vong liên quan vụ nổ tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana vào chiều ngày 25/12.

Như tin đã đưa trước đó, khoảng 15h ngày 25/12, một vụ nổ lớn (nghi do nổ pháo) xảy ra tại nhà bà N.T.T.H (số 5/3 đường Đào Tấn, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) khiến 4 em nhỏ gồm N.M.T. (SN 2010), N.Đ.B. (SN 2010), N.Đ.B.A. (SN 2013), B.G.T. (SN 2011) bị thương nặng. Trong đó, em B. và B.A. là 2 anh em ruột.

Các em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, em G.T. đã tử vong.

Ca tử vong thứ hai vừa được xác nhận là em B. Trước khi qua đời, em B. nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương phức tạp ở vùng mặt, bỏng mắt, dập phổi. Đến 20h tối 25/12, gia đình đã xin đưa em về nhà để chuẩn bị hậu sự.

Theo đó, trong vụ nổ trên, đến nay đã có 2 trẻ tử vong, còn lại 2 trẻ đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Trong đó, em B.A. bị bỏng, bị thương nhiều nơi trên cơ thể, đã tỉnh táo, có thể nói chuyện, đang được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện. Em M.T. bị đa chấn thương, các vết thương nham nhở ở vùng hàm mặt, vai, ngực, cẳng chân, bỏng mắt, được chuyển viện đến TP.HCM để cấp cứu.

Theo lời của em B.A kể với người nhà và bác sĩ, chiều ngày 25/12, một em trong nhóm đã đặt mua thuốc nổ trên mạng với giá 200.000 đồng, tự chế tạo pháo theo hướng dẫn trên mạng. Em B.A và mấy bạn rủ nhau đến xem. Khi bạn đang nhồi thuốc thì bất ngờ pháo phát nổ. Trong nhóm có 6 người, nhưng 2 bạn đã đi ra chỗ khác chơi, còn lại 4 bạn có mặt lúc pháo nổ.

Thạch Lam