Hai anh em ruột dùng thuyền công suất 24w đi đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 12 hải lý. Sau đó, người dân phát hiện thuyền của 2 anh em trôi vào bờ nhưng không có người.

di danh bat hai san tren bien 2 anh em ruot o ha tinh khong thay tro ve
Chiếc thuyền được cho là của hai ngư dân trôi vào bờ biển (Ảnh: Người dân cung cấp/dẫn qua ttv.com.vn)

Sáng ngày 23/5, ông Hoàng Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân là anh em ruột mất tích khi đánh bắt hải sản trên biển.

Nạn nhân là ông N.V.S (SN 1973, trú tại thôn Song Hồng, xã Cương Gián) cùng em trai là ông N.V.B (SN 1976, trú tại thôn Ngọc Huệ).

Trước đó, khoảng 3h ngày 21/5, hai anh em ông S., ông B. đi thuyền công suất loại nhỏ (24w) ra vùng biển huyện Nghi Xuân, cách bờ khoảng 12 hải lý để đánh bắt hải sản. Theo như mọi khi, đến khoảng 15h cùng ngày, thuyền của 2 anh em sẽ trở về.

Tuy nhiên, đến giờ trở về như thường lệ, khi mọi ngư dân đi đánh bắt đã trở về bờ, riêng 2 anh em ông S. đến sáng ngày 22/5 vẫn chưa thấy quay về, người thân lo lắng, đã tìm mọi cách để liên lạc nhưng vẫn không được.

Đến 21h ngày 22/5, chiếc thuyền của anh em ông S. được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Xuân Liên nhưng không có người. Gia đình liền báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh) huy động 8 thuyền của ngư dân để tìm kiếm 2 anh em ông S.

Ông Hà cho biết đã hơn 2 ngày qua, mặc dù các lực lượng chức năng cùng các ngư dân tích cực tìm kiếm tung tích 2 anh em ông N.V.S và N.V.B nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng chức năng hiện vẫn đang phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân.

Thạch Lam