Lấy nước từ hồ Nậm Khẩu Hu (Điện Biên) về dùng, ít nhất 23 người trong 4 gia đình bị đau đầu, đau họng, nôn mửa… Trong đó, 18 người phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên.

dien bien 18 nguoi phai cap cuu nghi do uong phai nuoc ho nhiem thuoc tru co
Hồ Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh huyện Điện Biên) trong thời gian thi công hồi tháng 12/2016. (Ảnh: daibieunhandan.dienbien.gov.vn)

Theo thông tin phản ánh từ Trưởng bản Co Pục – Lường Văn Dũng, vào khoảng ngày 18-19/8, nhiều người bị đau đầu, đau họng và nôn mửa không rõ nguyên nhân. Vợ ông Dũng cũng đau bụng quằn quại, nôn mửa, liên tục kêu khóc. Phát hiện cây cỏ ở quanh hồ Nậm Khẩu Hu đều bị chết cháy, ông Dũng gọi điện cho bảo vệ nhà máy thủy điện mới biết là họ phun thuốc cỏ vào chiều 17/8.

Tính đến cuối ngày 25/8, tổng cộng 23 nhân khẩu thuộc 4 hộ gia đình ở bản Co Pục, xã Hua Thanh có nhiều biểu hiện bị ngộ độc như đau bung, đau đầu, nôn mửa… Tất cả đều dùng nước lấy từ hồ Nậm Khẩu Hu. Trong đó, 18 người đã phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, trong đó có vợ Trưởng bản; những người còn lại có diễn biến ngộ độc nhẹ, được theo dõi tại nhà.

Theo tin từ báo Lao Động, ông Thào Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND xã Hua Thanh cho biết ngày 21/8, UBND xã nhận được đơn của các hộ dân ở bản Co Pục thì mới nắm được sự việc chứ không phải do Trạm Y tế xã báo cáo lên.

Những người làm đơn lên xã cho hay khi có dấu hiệu ngộ độc bất thường, họ tìm đến Trạm Y tế xã Hua Thanh để khám, hỏi về nước ở nguồn nghi nhiễm thuốc cỏ nhưng lại không được hướng dẫn và cấp cứu. Do vậy, họ đã phải làm đơn gửi lên UBND xã Hua Thanh.

Theo VOV, hiện chưa xác định chính xác nước hồ có phải nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân bị ngộ độc phải nằm viện hay không; tuy nhiên, phía công ty cũng đã xác nhận có sự việc phun thuốc trừ cỏ tại khu vực này, còn UBND huyện Điện Biên đã yêu cầu đơn vị vận hành quản lý hồ Nậm Khẩu Hu chịu trách nhiệm chi trả viện phí cho người dân. UBND huyện hiện yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo Điện Biên tháng 3/2021 từng đăng tải kiến nghị của cử tri xã Nà Nhạn (TP. Ðiện Biên Phủ) về tình trạng ô nhiễm nguồn nước từ hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu.

“Hiện nay đầu nguồn hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu, xã Hua Thanh (huyện Ðiện Biên) đang có nguy cơ ô nhiễm do người dân đổ chất thải chăn nuôi, trồng trọt (vỏ chai bảo vệ thực vật) vào nguồn nước. Ðề nghị UBND tỉnh có các giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt” – dẫn phản ánh của cử tri.

Tại văn bản số 183/UBND-TNMT ngày 8/2/2021, UBND huyện Ðiện Biên trả lời: “Sau khi kiểm tra, không phát hiện rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi xung quanh khu vực lòng hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu; Khu vực đầu hồ chứa không phát hiện rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi, nước suối trong”.

Tuy nhiên, UBND huyện đề nghị UBND xã Nà Nhạn giải quyết kiến nghị của ông Giàng A Tú, Trưởng bản Nậm Khẩu Hu (xã Nà Nhạn) để người dân bản Nậm Khẩu Hu được sử dụng nước sạch đã qua xử lý.

TTXVN tháng 4/2022 cho hay hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) có dung tích khoảng 6 triệu m3 nước, là hồ lớn thứ 2 của tỉnh Điện Biên với diện tích mặt hồ hơn 2km2, lưu vực hàng chục km2, là nguồn nước tưới cho gần 300ha lúa 2 vụ khu vực hạ lưu, kết hợp phát điện.

Đây là hồ duy nhất cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên.

“Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng cưa hạ, chặt cây trái phép ở khu vực đầu nguồn, tình trạng phát nương làm rẫy quanh khu vực hồ vẫn diễn ra làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh cảnh và an ninh nguồn nước của hồ”, theo TTXVN.

Cùng thời gian tháng 4/2022, VOV xuất bản loạt bài phản ánh “Người dân TP. Điện Biên Phủ đối diện với nguy cơ ô nhiễm nặng nguồn nước sinh hoạt”. Bao bì, chai lọ đựng thuốc trừ cỏ bị vứt bừa bãi quanh hồ khiến dư lượng thuốc trừ cỏ thẩm thấu vào đất, theo nguồn nước mưa trôi từ trên nương xuống lòng hồ, khiến hàng trăm nghìn người dân lấy nước hồ sử dụng đối diện với nguy cơ nhiễm độc.

Hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu do Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên quản lý.

Nguyễn Quân