Khoảng 480 hộ dân đang sinh sống trong khu vực lòng hồ dự án thủy lợi Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) sẽ được di dời lên nơi ở mới trong vòng vài tháng. Dự án 4.400 tỷ đồng này chậm tiến độ đến nay đã 14 năm do có nhiều lỗ hổng, bất cập, đặc biệt là trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng và di dời dân.

du an 4 400 ty o dak lak cuong che di doi dan nhung thang 6 2023 moi giao dat canh tacf
Một hộ dân đang di dời nhà ở khỏi lòng hồ Krông Pách thượng tháng 11/2022. (Ảnh: vov.vn)

Ngày 14/2, UBND huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các cơ quan chức năng cưỡng chế 3 hộ dân thuộc khu vực lòng hồ Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt để tiếp tục vận động các hộ dân di dời ra khu tái định cư số 2 của dự án (thuộc huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Lãnh đạo UBND huyện M’Đrắk cho biết việc chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Krông Pách Thượng sẽ được chủ đầu tư dự án triển khai vào đầu tháng 3/2023 nên công tác di dời, bố trí tái định cư cho khoảng 480 hộ dân còn lại ở xã Cư San (huyện M’Đrắk) phải khẩn trương.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản về việc chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Krông Pách Thượng vào thời điểm đầu tháng 3/2023.

Dự án hồ Krông Pách thượng được Bộ NN&PTNT phê duyệt lần đầu vào tháng 5/2009 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, Bộ có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 4.400 tỷ đồng. Dự án nhằm cung cấp nước tưới cho khoảng 15.000ha đất nông nghiệp tại các huyện phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Việc dự án được khởi công từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành làm đội vốn, giảm tính hiệu quả của dự án.

Sau nhiều năm trì trệ, dự án được Thủ tướng Chính Phủ Việt Nam phê chuẩn cho gia hạn đến hết năm 2023. Việc triển khai công trình đại thuỷ nông này đã cho thấy có nhiều lỗ hổng, bất cập, đặc biệt là trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng và di dời dân. Cụ thể, với thực trạng khu tái định cư vẫn chưa hoàn thiện thì rất khó thuyết phục được người dân.

Trên báo Báo điện tử VOV ngày 8/11/2022, ông Võ Thành Toàn (Trưởng phòng đền bù, giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Lắk – đại diện chủ đầu tư) cho biết tại khu định cư số 2, do một số vướng mắc nên các hạng mục như điện, đường, trường, trạm, nước trong tháng 11 và 12/2022 mới có thể hoàn thiện. Riêng hạng mục đất sản xuất để cấp cho người dân phải đến giữa năm 2023.

“Đến ngày 31/11 cơ bản là về điện và nước là những hạng mục thiết yếu, cấp bách nhất để phục vụ khu tái định cư số 2 sẽ đảm bảo. Đối với khu tái định canh cấp cho bà con đất lúa và đất màu, khoảng 619ha dự kiến để có thể bàn giao cho bà con là từ nay đến 30/6/2023”, ông Toàn cho hay.

Khánh Vy