Mặc dù hoàn thành từ cuối tháng 6/2020 nhưng đến nay, công trình gần 73 tỷ đồng cấp nước tưới tiêu cho 400ha cà phê ở thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Trong quá trình chạy thử, đường ống uPVC (đường kính 630mm) bị vỡ, khớp nối bị rò rỉ tại 13 vị trí.

du an tuoi tieu ca phe dak lak 2
Dự án Cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường được UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định phê duyệt vào tháng 1/2019, với tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 65 tỷ đồng. Năm 2020, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên gần 73 tỷ đồng. (Ảnh: vov.vn)

Dự án Cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường được UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định phê duyệt vào tháng 1/2019, với tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 65 tỷ đồng.

Năm 2020, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên gần 73 tỷ đồng.

Đây là một tiểu dự án trong Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”, sử dụng vốn vay của Ngân hàng châu Á và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án được giao cho Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công dự án gồm liên danh 3 nhà thầu ở Hà Nội, Thanh Hóa và Đắk Lắk. Trong đó, hạng mục đường ống dẫn nước do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kỳ Nguyên (Công ty Kỳ Nguyên, trụ sở Đắk Lắk) thực hiện với chiều dài khoảng 4.500m (loại ống nhựa uPVC, đường kính ống 630mm).

Theo thiết kế, dự án dẫn nước từ hồ Buôn Yông về thôn Tiến Cường với khoảng cách gần 5km để cung cấp nước tưới cho 400 ha diện tích trồng cà phê của thôn.

Đường ống dẫn nước bị vỡ, khớp nối bị rò rỉ tại 13 vị trí

duong ong du an tuoi tieu ca phe dak lak 2
Nước chảy tràn lan khi xảy ra sự cố vỡ ống. (Ảnh: vov.vn)

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, dự án khởi công từ cuối năm 2019, đến tháng 7/2020, dự án cơ bản hoàn thành xây dựng các hạng mục và bắt đầu giai đoạn chạy thử.

Đáng chú ý, trong quá trình mở nước từ hồ Buôn Yông về trạm bơm để chạy thử, đường ống uPVC bị vỡ, khớp nối bị rò rỉ tại 13 vị trí.

Sau lần phát hiện ống vỡ, rò rỉ, Ban quản lý dự án (đơn vị thuộc Sở NN&PTNT) cùng nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát đã lập biên bản xác nhận và cho đào thay thế ống mới.

Đến tháng 11/2020, dự án mới mở nước về đến trạm bơm. Thế nhưng, chỉ một ngày sau khi mở nước, đường ống này lại bị vỡ tại một vị trí khác. Sau đó, việc sửa chữa, khắc phục tạm thời dừng lại để tìm nguyên nhân hư hỏng, xác định giải pháp.

“Dự án này làm trong thời gian rất ngắn, khoảng 7 tháng là kết thúc, nên không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế. Đến nay chưa tìm ra nguyên nhân chính thức. Phía Sở đã mời đơn vị tư vấn kiểm định độc lập đánh giá lại toàn bộ dự án nhằm tìm ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng vỡ ống nước”, ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk, nói.

Dự án chọn ống uPVC rẻ tiền, chất lượng kém?

Cũng theo ông Côn, dù chưa rõ nguyên nhân khiến đường ống của dự án vỡ, nhưng Sở NN-PTNT đủ căn cứ để khẳng định “công ty Kỳ Nguyên không thực hiện đúng thiết kế”. Trong đó, các co, cút chuyển hướng không đúng, van xả khí có một số chỗ đặt sai vị trí. Đặc biệt, toàn tuyến có 107 mố neo nhưng Công ty Kỳ Nguyên mới thi công 47 mố, nhiều mố thiếu kích thước, chất lượng bê tông không đạt… theo báo Thanh Niên.

Thế nhưng, báo Bảo Vệ Pháp Luật dẫn lời bà Lưu Thị Ngụ, Phó Giám đốc Công ty Kỳ Nguyên (đơn vị thi công) cho rằng nguyên nhân vỡ đường ống, trước hết là “lỗi thiết kế dự án, lựa chọn vật liệu không phù hợp, bên thiết kế đã lựa chọn ống uPVC, một loại ống nhựa giòn rẻ tiền, chất lượng kém không phù hợp với địa hình đồi núi dốc”.

duong ong du an tuoi tieu ca phe dak lak 1
Dự án chọn ống uPVC rẻ tiền, chất lượng kém. (Ảnh: vov.vn)

Ngoài ra, thiết kế mố neo cũng bất ổn, khi các vị trí chuyển hướng không có mố neo mà lại thiết kế trên đường ống thẳng, hồ sơ thiết kế chưa có các van thu khí, thiếu thiết bị giảm áp, giếng tiêu năng…

Bà Ngụ cũng cho rằng việc khắc phục sự cố vỡ đường ống hiện nay “gần như không thể khắc phục” vì những lỗi nói trên vẫn còn tồn tại, ống sẽ vẫn tiếp tục vỡ nếu như vẫn dùng ống nhựa giòn uPVC. Nếu thay đường ống thì phải thay đổi gần như toàn bộ thiết kế, chi phí có thể tốn thêm hàng chục tỷ đồng nữa.

Bên cạnh đó, bà Ngụ cũng thừa nhận do áp lực tiến độ công trình nên đơn vị thi công có một số sai sót.

Ông Phạm Văn Lập, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ sự cố và báo cáo kết quả vào 31/12/2021. Tuy nhiên, theo ông Lập, để có kết quả đánh giá chính xác nhất thì cần phải nghiên cứu nhiều tài liệu. Khó khăn khác đó là công trình chôn dưới đất nên rất khó để kiểm tra. Do đó, Sở đã có văn bản xin gia hạn thêm một tháng.

“Tôi có xem qua hồ sơ và có một dấu hỏi lớn đặt ra đó là liệu thiết kế có ổn không? Nếu thiết kế ổn thì phải chăng là do việc chọn vật liệu chưa đảm bảo (ống kém chất lượng, giả…)” – ông Lập nói trên báo Dân Việt.

Trước đó, ngày 29/12, báo Tiền Phong dẫn lời một lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã báo cáo giải trình gửi UBKT Tỉnh ủy về việc vỡ đường ống tại tiểu dự án trên.

Hiện UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đang làm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, theo báo Thanh Niên.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Đắk Lắk xây kênh thủy lợi 15 tỷ đồng thấp hơn ruộng cả mét, rồi… bỏ hoang