Dùng 4 máy phát điện để bẫy chuột, thấy 1 góc ruộng đèn cảnh báo không sáng, ông T. lấy bút điện đến kiểm tra thì bị điện giật…

03590b531ef6c88a61685f75965b1f4e
Người dân dùng điện để bẫy chuột rất nguy hiểm. (Ảnh: kienxuong.thaibinh.gov.vn)

Gần đây, tại huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ một người dân dùng máy phát điện để bẫy chuột ở ruộng lúa và bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 16/8, ông ông Vũ Viết Tuyn (SN 1969, trú thôn 10, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) cùng với ông  P.V.C (SN 1972, trú xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) dùng 4 máy phát điện để đánh chuột bằng điện ở cánh đồng thuộc thôn 10, xã Dũng Tiến.

Tại thời điểm này,  ông Tuyn và ông C. thấy 1 góc ruộng đèn cảnh báo không sáng nên ông Tuyn cầm bút thử điện đến kiểm tra thì bị điện giật khiến ông Tuyn tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 15/8, tại huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) cũng xảy ra vụ tương tự làm 1 nam thanh niên tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Đoàn Văn Luyện (SN 1974, là cậu) và cháu là Trần Đình T. (SN 1992, cùng trú tại thôn Dương Tiền, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo) rủ nhau đi kích cá.

Để dễ dàng bắt cá, 2 cậu cháu dùng bộ kích điện tự chế (gồm 1 bình ắc quy, 1 công tắc điện tự chế, 1 bộ kích và 2 thanh kim loại nối với bộ kích). Anh Luyện là người cầm 2 thanh kim loại để kích cá, còn cháu anh làm nhiệm vụ đóng, bật công tắc điện tự chế và nhặt cá.

Khi 2 cậu cháu kích cá đến đoạn cống Đầm, anh Luyện đang cầm 2 thanh kim loại ở dưới nước, còn người cháu đứng trên bờ thì công tắc điện tự chế bất ngờ bật, khiến anh Luyện bị điện giật bất tỉnh.

Lúc này, người cháu vội rút dây điện và hô hoán người dân đưa cậu mình lên bờ tiến hành sơ cứu, sau đó đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Luyện đã không qua khỏi.

Theo ông Vũ Duy Tân – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo, chuyện xảy ra là một sự việc đáng tiếc. Mặc dù huyện đã có văn bản chỉ đạo, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh để nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này.

Tuy nhiên, một số người dân ý thức kém, đã không chấp hành quy định pháp luật. Tới đây, huyện sẽ chỉ đạo các xã tích cực tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại khoản 7 Điều 7 Luật Điện lực về các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện gồm: “..7. Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ, trừ trường hợp được quy định tại Điều 59 của Luật này”.

Điều 59 Luật Điện lực quy định: “…Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp chỉ được thực hiện khi sử dụng các biện pháp bảo vệ khác không hiệu quả và phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.”

Thạch Lam