Một người đàn ông ở Bạc Liêu hành nghề mê tín dị đoan, đưa ra những lời nói dối để các bị hại đưa tiền cúng giải hạn, cho đến thời điểm bị bắt, người này đã chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng của 8 bị hại.

gia danh nha chua lua dao nhieu nan nhan thay cung bi tuyen an tu
Bị cáo Nguyễn Văn Út tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 30/8. (Ảnh: Tấn Phong/vov.vn)

Chiều ngày 30/8, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Út (SN 1975, ngụ ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Cáo trạng thể hiện bị cáo Út bắt đầu hành nghề mê tín dị đoan tại nhà từ năm 2012 với danh xưng là “thầy Hoàng”, “thầy Chương”, “ông Lèo” để xem bói, trị bệnh cho nhiều người.

Vào năm 2015, vì cần tiền tiêu xài, bị cáo Út nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Lợi dụng sự mê tín dị đoan của nhiều người, trong đó có 8 bị hại ngụ cùng địa phương với Út.

Bị cáo Út đã dùng 2 số điện thoại 0337.610.676 và 0332.355.216 nhắn tin cho các bị hại xưng danh là các chùa, “Hội đoàn pháp sư Phật giáo Việt Nam” để nói với các bị hại trong năm gia đình bị xui xẻo, gặp nạn… để yêu cầu họ cúng hóa giải thì mới được sức khỏe, bình an cho gia đình và làm ăn thuận lợi.

Út đưa ra 10 loại cúng khác nhau, với số tiền mỗi loại từ 1 triệu đồng đến khoảng 100 triệu đồng. Một số người tin tưởng đã đưa tiền cúng theo hướng dẫn của Út.

Với thủ đoạn đưa ra những lời nói dối, từ năm 2015 – 2021, Út đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng của 8 người dân tại tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, người nhiều nhất trên 500 triệu đồng, ít nhất khoảng 40 triệu đồng.

Sự việc được phát hiện khi ông V. bị Út nhiều lần nhắn tin thúc giục đưa tiền cúng nên ông này nghi ngờ. Ông V. kiểm tra thông tin và phát hiện số điện thoại nhắn tin là của Út sử dụng.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng, như dầu đại cát mà Út đưa người dân cúng chỉ là nước hoa.

Cuối phiên xét xử, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út 14 năm tù về tội danh trên, buộc bị cáo phải trả lại cho các bị hại số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Ngọc Mai