Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai thừa nhận bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y chưa có chứng chỉ giám định viên pháp y.

gia lai giam doc trung tam giam dinh phap y chua co chung chi giam dinh vien
Trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh. (Ảnh: Hạ Vy/baogialai.com.vn)

Ngày 24/10, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời ông Lý Minh Thái, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Gia Lai, thừa nhận ông đã quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh (Trung tâm) khi người này chưa có chứng chỉ giám định viên pháp y.

Người được điều động, bổ nhiệm Giám đốc là ông Trần Quang Chỉ, bác sĩ chuyên khoa I Răng – Hàm – Mặt, cựu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Quyết định bổ nhiệm được Sở Y tế ban hành ngày 25/9, đảm nhận chức vụ từ ngày 2/10.

Theo ông Thái, sau khi hết nhiệm kỳ, ông Tào Quang Bích, cựu Giám đốc Trung tâm, có nguyện vọng không bổ nhiệm lại. Do đó, Sở Y tế Gia Lai bổ nhiệm ông Trần Quang Chỉ làm giám đốc Trung tâm để điều hành đơn vị.

Ông Thái nói trước khi bổ nhiệm ông Chỉ, Trung tâm chỉ có một giám đốc, không có ai đủ điều kiện củng cố ban giám đốc; nguồn không có nên không có quy hoạch giám đốc.

“Việc thiếu chứng chỉ giám định viên, ngành sẽ nhanh chóng bổ sung để đảm bảo đúng quy định. Ngành sẽ liên hệ với trung ương để ông Trần Quang Chỉ tham gia lớp giám định viên học trong ba tháng”, ông Thái nói.

Việc điều động ông Chỉ về làm Giám đốc Trung tâm, nhưng ông Chỉ chưa có chứng chỉ giám định viên thì không thể ký các kết quả trong kết luận pháp y, dư luận cho rằng việc điều động, bổ nhiệm này là nóng vội, chưa thực sự cần thiết.

Trước vấn đề này, ông Thái cho rằng điều hành một hoạt động cơ quan thì không chỉ các văn bản đó, mà còn điều hành nhiều công việc khác theo đúng chức năng nhiệm vụ. Liên quan đến các giám định pháp y, Sở đang củng cố lại một Phó Giám đốc Trung tâm đủ điều kiện theo đúng quy định để ký nội dung này.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Sở Y tế tỉnh Gia Lai trước đó đã lập đoàn kiểm tra, phát hiện Trung tâm Pháp y tỉnh sai phạm với số tiền hơn 781 triệu đồng.

Theo kết luận công bố tại trung tâm này, trong 3 năm (2018-2020), ông Tào Quang Bích, cựu giám đốc Trung tâm, đã kê khai khống giấy đi đường với số tiền hơn 9 triệu đồng. Sở Y tế Gia Lai phát hiện có 577 hồ sơ ông Bích không đi giám định tử thi nhưng vẫn được thanh toán 729 triệu đồng.

Ngoài ra, Giám đốc trung tâm này không đi giám định tử thi nhưng vẫn nhận gần 30 triệu đồng tiền phụ cấp độc hại; trong một ca giám định sức khỏe vẫn nhận kinh phí của 2 suất giám định viên (600.000 đồng/suất) không đúng quy định; trong thời gian đi công tác ngoài tỉnh vẫn nhận tiền bồi dưỡng giám định và cả tiền công tác phí trong tỉnh…

Với những sai phạm trên, Sở Y tế Gia Lai đã chuyển hồ sơ sai phạm tại Trung tâm Pháp y tỉnh sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra mở rộng.

Vụ việc sai phạm tại Trung tâm Pháp y tỉnh đã được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo khoản 2, Điều 4, Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và Biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp thể hiện:

Điều 4: Trung tâm pháp y cấp tỉnh:

Trung tâm pháp y cấp tỉnh có các chức năng, nhiệm vụ…

Trung tâm pháp y cấp tỉnh có Giám đốc, các Phó Giám đốc. Giám đốc, các Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên tư pháp. Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm pháp y cấp tỉnh và thông báo cho Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm đó.

Phạm Toàn