Thi thể chị Phạm Thị Th. cùng con gái 6 tháng tuổi được người dân phát hiện nổi lên ở Biển Hồ (TP.Pleiku, Gia Lai), gần 3 ngày kể từ khi chị bế con rời khỏi nhà.

gia lai phat hien thi the 2 me con noi tren mat nuoc bien ho a
Người nhà nạn nhân đến nhận dạng và đưa nạn nhân về lo hậu sự. (Ảnh: R’Ô Hok/baogialai.com.vn)

Ngày 28/10, cơ quan chức năng TP. Pleiku (Gia Lai) vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân 2 mẹ con tử vong ở hồ T’Nưng (thường gọi là Biển Hồ Pleiku, thuộc địa phận xã Biển Hồ, TP. Pleiku).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi dạo tại khu vực Lâm viên Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ), anh Kluên (SN 1992, trú tại làng Tiêng 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) phát hiện 1 thi thể phụ nữ nổi trên mặt nước Biển Hồ, nên trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, khoảng 8h30 cùng ngày, Công an xã Tân Sơn có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phát hiện thêm một thi thể trẻ em khoảng 6 tháng tuổi, trôi cách thi thể người phụ nữ khoảng 20m.

Lực lượng chức năng TP. Pleiku sau đó trục vớt thi thể, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Anh Nguyễn Thành Trung (SN 1992, trú thôn 1 thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai) xác nhận thi thể người phụ nữ là vợ của anh, tên Phạm Thị Th. (SN 1992), còn cháu nhỏ là con gái Nguyễn Thanh Tr. (SN 2022).

Anh Trung cho biết sau khi sinh con đầu lòng, vợ anh có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý không ổn định. Ngày 25/10, trong khi cả nhà đi hái cà phê, hai mẹ con chị Th. ở nhà một mình. Khoảng 14h, chị Th. bế con đón taxi rời đi, không thấy trở về. Người thân đã tìm kiếm nhiều nơi và nhiều lần liên lạc vẫn không được. Sau đó, gia đình trình báo với cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thạch Lam