Sáng 26/7, Sở Y tế Hà Nội xác nhận chính thức thêm 21 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán (nCoV), trong đó gây chú ý là chùm 7 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. 

benh vien phoi ha noi 1
Bệnh viện Phổi Hà Nội hiện đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 18h ngày 25/7, sau 14 ca dương tính virus Vũ Hán chưa rõ nguồn. (Ảnh: Mạnh Lực/Google Maps/2016)

Theo đó, trong tổng 14 trường hợp dương tính nCoV do Bệnh viện Phổi Hà Nội phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc theo ca chỉ điểm là một bệnh nhân đang điều trị dương tính, còn 5 ca hiện chưa công bố kết quả xét nghiệm khẳng định. 14 ca do bệnh viện phát hiện gồm: 10 bệnh nhân, 3 nhân viên, 1 người nhà bệnh nhân tại Khoa Nội 3.

Nguồn lây của chùm ca nhiễm chưa được xác định, ông Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, cho hay, TTXVN dẫn tin.

Đáng lưu ý, ông Thường nhận định “nguy cơ đối với Bệnh viện Phổi Hà Nội là rất cao”, do ẩn chứa cả nguy cơ lây lan và nguy cơ khiến bệnh nhân nhiễm virus tăng nặng.

“Nguy cơ đối với bệnh viện đang rất cao vì Khoa Nội 3 nằm giữa các khu vực điều trị, ngoài ca F0 gần như toàn bộ bệnh viện đã trở thành F1. Khoa Nội 3 lại chủ yếu điều trị các bệnh về phổi, nang ngoài phổi, đây chính là đối tượng virus SARS-CoV-2 tấn công”, ông Thường nói với Zing sáng 26/7.

Từ 18h tối 25/7, Bệnh viện Phổi Hà Nội tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Từ tối đêm cùng ngày, bệnh viện đã cách ly y tế toàn bộ bệnh viện, yêu cầu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Bệnh viện đang rà soát, truy vết các trường hợp liên quan, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân, nhân viên và người nhà đang trong viện để đánh giá tình hình (dự kiến gần 400 mẫu).

Ca nhiễm chỉ điểm tại bệnh viện này là một nữ bệnh nhân (sinh năm 1997, ở quận Tây Hồ) từng điều trị 16 ngày (từ ngày 6-22/7) tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Hà Nội, sau khi xuất viện được phát hiện dương tính virus Vũ Hán.

Cụ thể, hai ngày sau xuất viện, ngày 24/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt và đến khám tại Bệnh viện Phương Đông, được làm test nhanh và có kết quả dương tính. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương và ngày 25/7 có kết quả RT-PCR dương tính.

Hiện Hải Phòng đã thông báo tìm khẩn người từng đến Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 10/7 đến ngày 25/7 (số điện thoại đường dây nóng – Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng 0225.3603.686). Tối muộn ngày 25/7, giới chức TP cho biết đã có 2 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội, đang cách ly tại nhà 7 ngày theo quy định tại văn bản 4844/UBND-VX ngày 20/7/2021 (người Hà Nội về Hải Phòng phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính nCoV trong 72 tiếng và cách ly tại nhà trong 7 ngày).

Ngoài 9 bệnh nhân liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội, Hà Nội sáng 26/7 ghi nhận thêm 12 ca gồm:
  • 1 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai
  • 2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan tới TP.HCM
  • 3 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Nguyễn Khuyến, Đống Đa
  • 2 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát (là các F0 phát hiện qua sàng lọc người ho sốt )
  • 2 bệnh nhân liên quan nhà thuốc Đức Tâm
  • 2 bệnh nhân liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng

Minh Sơn

Xem thêm:

Bệnh viện Phổi Hà Nội phát hiện 14 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó 9 ca đã khẳng định