Nguyên Trạm trưởng Trạm y tế phường  Đồng Văn cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho hơn 6000 người để những người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

ha nam tram truong tram y te cap giay nghi om gia tiep tay truc loi bao hiem
Nghi phạm Phan Thanh Sơn (Dấu X) tại cơ quan công an. (Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

Ngày 9/8, Công an tỉnh Hà Nam cho hay Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp cấp đối với Phan Thanh Sơn (SN 1983, trú ở tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên) – nguyên Trạm trưởng Trạm Y tế phường Đồng Văn về hành vi “Giả mạo trong công tác” theo khoản 2, Điều 359 Bộ Luật Hình sự 2015.

Qua phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xác minh thông tin về tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội của trạm Y tế phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

Qua đó, cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã tập trung điều tra, xác minh và xác định tại trạm y tế phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên diễn ra tình trạng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho một số công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp để số người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đủ căn cứ xác định Phan Thanh Sơn đã lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện hành vi vi phạm.

Theo những thông tin, hình ảnh ghi nhận được, với rất nhiều người đến Trạm y tế này mỗi ngày, ông Sơn không khám bệnh, cũng không căn cứ vào bất cứ tài liệu nào liên quan đến người xin giấy nghỉ ốm để kết luận họ bị ốm, chỉ thu 100.000 đồng/người để cấp giấy xác nhận.

Năm 2022, Trạm trưởng y tế Phan Thanh Sơn một mình vừa khám vừa nhập thông tin giấy nghỉ ốm, lập chứng từ hưởng bảo hiểm y tế cho hơn 4.000 người. 6 tháng đầu năm 2023, số trường hợp ông Sơn “xử lý” là hơn 2.000 người.

Tất cả những trường hợp khám bệnh này đều không hề có chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh nào, hầu hết cũng không cấp thuốc điều trị. Mỗi trường hợp, số tiền đề nghị thanh toán thấp, chỉ vài chục nghìn đồng, trong đó 2/3 là tiền khám, tiền thuốc phát sinh không đáng kể. Toàn bộ số tiền cơ sở y tế này đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trong 6 tháng đầu năm 2023 là 167 triệu đồng, trong đó có hơn 110 triệu đồng là tiền khám của y sĩ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Phan Thanh Sơn, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ một dấu chức danh của Sơn, một bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đang mở rộng điều tra vụ việc.

Thạch Lam