Sau thảm họa cháy chung cư mini tại Khương Hạ (Hà Nội) hồi trung tuần tháng 9, chính quyền Hà Nội yêu cầu chung cư mini đảm bảo mỗi căn hộ có tối thiểu là 6m2 để xe máy, xe đạp; cấm sạc xe điện qua đêm ngay cả khi khu vực sạc nằm riêng. 

chay chung cu mini 1
Các quan chức, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính, tới thị sát hiện trường vụ cháy chung cư mini Khương Hạ (Hà Nội), ngày 13/9. (Ảnh: Thông tin Chính phủ/Facebook)

UBND TP. Hà Nội ngày 2/11 ra công văn công bố các biên pháp nhằm kiểm soát an toàn cháy nổ đối với nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).

UBND TP. Hà Nội dẫn QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, cho hay mục 2.2.17 quy định chỗ để xe của nhà chung cư phải đảm bảo tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư (nhà ở xã hội, tái định cư và nhà ở thu nhập thấp cũng phải tuân thủ quy định trên); diện tích khu để xe bao gồm cả đường nội bộ khu để xe.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chung cư mini phải sắp xếp lại toàn bộ khu vực để xe, đảm bảo diện tích để xe máy, xe đạp là tối thiểu 6m2 chỗ/căn hộ. Trong trường hợp không đủ diện tích để xe nói trên, chủ chung cư mini phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình.

Chủ công trình phải đảm bảo khoảng cách giữa các xe, có giải pháp ngăn cháy, ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ. Khu vực sạc điện cho xe sử dụng điện (nếu có) phải ở khu riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh. Các loại xe đều không được sạc pin qua đêm; bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe và phải theo dõi trong khi sạc pin. Chủ công trình phải bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện.

chay chung cu mini
Chiếc thang dây do một gia đình ở tầng 4 chung cư mini Khương Hạ phòng nạn đã cứu được cả gia đình, giúp thêm 7 người khác chạy trốn khỏi đám cháy.

Ngoài ra, chủ công trình, chủ căn hộ được yêu cầu xây dựng phương án thoát nạn, khuyến khích tháo bỏ/cắt các chuồng cọp, ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở, rà soát tình trạng thang thoát hiểm, lối thoát nạn và bổ sung lối thoát nạn theo các quy định về phòng cháy hiện hành.

Đêm 12, rạng sáng 13/9 đã xảy ra vụ cháy thảm khốc tại căn chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Công trình được cấp phép xây dựng 6 tầng (không tính tum thang), nhưng chủ đầu tư đã xây dựng 9 tầng, 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống. 56 người tử vong (có 16 trẻ em) và 37 người bị thương sau đêm thảm họa.

Chiều 15/9, tại cuộc họp trực tuyến do UBND TP. Hà Nội tổ chức, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) cho biết toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini tập trung nhiều nhất ở quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ…

Còn tại TP.HCM, tại cuộc họp báo ngày 14/9, Công an TP.HCM cho hay thành phố này có 42.256 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê trong diện quản lý. Đa số tiềm ẩn nguy cơ gây cháy và cháy lan do dùng thiết bị điện không đúng cách, câu mắc, tự lắp đặt…, không có phương tiện chữa cháy hoặc có trang bị nhưng không được kiểm tra, bảo dưỡng, hầm giữ xe không có giải pháp an toàn khi xảy ra cháy.

Nguyễn Sơn