Nhiều khu vực ở Hà Nội chìm trong sương mù, chỉ số ô nhiễm không khí có nơi gần 300, ở mức “rất nguy hại cho sức khỏe”.

chat luong khong khi ha noi
Chỉ số về chất lượng không khí ở Hà Nội lúc 8h30 hôm nay (11/8). (Ảnh chụp màn hình)

Sáng nay (11/8), tại Hà Nội có sương mù và mưa cục bộ. Các tòa nhà cao tầng gần như biến mất trong làn sương, người tham gia giao thông bị khuất tầm nhìn, gặp nhiều khó khăn.

Theo AirVisual (Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới), chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội sáng nay là 159, ở mức xấu, có hại cho sức khỏe người dân và cần hạn chế các hoạt động ngoài trời. Nhiều nơi ở thủ đô có chỉ số AQI trên 200 (0-50 là chỉ số tốt).

Theo số liệu quan trắc của Pam Air (một kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng không khí tại nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam), lúc 8h30 hôm nay (11/8), chỉ số AQI (chất lượng không khí) ở các điểm tại Hà Nội dao động chủ yếu 150 – 250 đơn vị; chất lượng không khí rất xấu, cảnh báo sức khỏe đối với tất cả mọi người

Đáng chú ý, khu vực Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) có chỉ số là 282 đơn vị – là khu vực có chất lượng không khí kém nhất Hà Nội.

Đặc biệt, chỉ số bụi mịn PM 2.5 tại Hà Nội dao động khoảng 50 µg/m³, cao hơn gấp 10 lần quy chuẩn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới (5 µg/m3).

o nhiem khong khi
Ô nhiễm không khí là vấn đề nghiêm trọng của Hà Nội nhiều năm qua. (Ảnh: vov.vn)

Ngoài việc bụi mịn ô nhiễm không khí, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sương mù dày đặc như hôm nay là một nét đặc trưng mùa thu ở miền Bắc.

Nguyên nhân là do đêm qua và sáng sớm nay, Hà Nội có mưa, mưa rào, những cơn mưa đêm để lại lượng ẩm trong không khí lớn nên sáng nay tạo sương mù.

Theo dự báo, ngày và đêm 11/8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 – 40 mm, có nơi trên 100 mm.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nói ô nhiễm không khí là vấn đề nghiêm trọng của Hà Nội nhiều năm qua. Tuy nhiên, ô nhiễm như sáng nay ở Hà Nội là bất thường, có thể do sương mù, độ ẩm cao, ít gió, khiến nguồn ô nhiễm khó khuếch tán dù có mưa.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người sức đề kháng kém, dễ bị ốm cảm, như người già, phụ nữ có thai, trẻ em và người có bệnh lý về hô hấp, tim mạch cần cẩn trọng. Trong đó, người bị ảnh hưởng rõ rệt nhất là bệnh nhân bị hen, phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm mũi xoang mạn tính.

Các hạt bụi siêu mịn, kích thước dưới 2,5 micromet có thể xâm nhập sâu vào phổi, làm viêm, xơ hóa phế nang dẫn đến bệnh lý hô hấp. Chúng theo đường máu đến các cơ quan, gây ra phản ứng viêm và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau…

Minh Long