Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh mạnh vào các ngày 12/11 và 16/11, khiến nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét.

hai dot khong khi lanh manh sap tran xuong mien bac
Một cụ bà đã ngoài 80 tuổi, mưu sinh bằng nghề bán nước dạo trên khu vực phố cổ Hà Nội, trong thời tiết rét cắt da, cắt thịt, hồi năm 2017. (Ảnh: vtc.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh thứ nhất sẽ tràn về Việt Nam vào chiều và đêm ngày 12/11. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ đêm ngày 12/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Từ ngày 12 đến 13/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ở Bắc và Trung Trung Bộ từ khoảng đêm 12/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Trên biển, từ chiều ngày 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 13/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Sau đợt không khí lạnh mạnh này, khả năng ngày 16/11, một đợt không khí lạnh mạnh khác sẽ tăng cường xuống miền Bắc.

Tuy nhiên, trước khi đón không khí lạnh, hầu hết các vùng trên cả nước đều có nắng khá mạnh và mưa rào vài nơi. Mức nhiệt cao nhất ở các khu vực chủ yếu mức 32-33 độ C, riêng Nam Bộ 34 độ C.

Trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và tối. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Minh Long