Hàng loạt cây xanh trồng dọc tuyến đường cạnh sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) thuộc dự án chỉnh trang đô thị gần 11 tỷ đồng bị rụng lá, chết khô, tróc vỏ… gây lãng phí, mất mỹ quan. Hiện giới hữu trách vẫn đang tìm nguyên nhân để khắc phục.

cay xanh hue chet kho 2
Hàng loạt cây xanh trồng dọc tuyến đường cạnh sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) thuộc dự án chỉnh trang đô thị gần 11 tỷ đồng bị rụng lá, chết khô, tróc vỏ… gây lãng phí, mất mỹ quan. (Ảnh: antt.vn)

Cuối năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai dự án “Chỉnh trang khu vực tiếp giáp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài” ở phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy), nhằm tạo ấn tượng cảnh quan xanh – sạch – sáng cho du khách ngay từ khi bước xuống sân bay Phú Bài và cảm nhận về “Huế – thành phố bốn mùa hoa”.

Dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư, bên mời thầu là Công ty TNHH một thành viên Hữu Dũng.

Ngày 20/4/2020, Công ty TNHH một thành viên Hữu Dũng công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu “gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây lắp công trình” với giá dự toán là 12.022.813.000 đồng.

Tới ngày 25/5/2020, tại văn bản số 39, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy công bố liên danh Công ty TNHH Công trình cây xanh Thái Bình (ở thị xã Hương Thủy), Công ty TNHH Loan Thắng (ở thị xã Hương Thủy) và Công ty TNHH MTV Tiến Đạt (ở TP. Huế) trúng gói thầu trên với giá 10.934.633.000 đồng.

Công trình được triển khai vào tháng 7/2020, để san lấp đất và trồng hàng trăm cây phượng đỏ, cây chuông vàng, hoa dọc theo Quốc lộ 1A dài khoảng 1km.

Thế nhưng, sau một thời gian, những hàng cây phượng đỏ và cây chuông vàng có dấu hiệu bị rụng lá, chết khô, bóc vỏ… khiến không ít người dân và du khách thất vọng, gây mất mỹ quan, lãng phí.

Thời điểm năm 2020, khi ông Ngô Hữu Phúc còn làm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy (hiện ông Phúc giữ chức Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy), từng giải thích rằng nguyên nhân cây xanh bị chết là do mùa mưa cuối năm 2020 kéo dài khiến cây bị ngâm nước lâu ngày nên có một số cây phượng hoặc cây chuông vàng bị chết.

Sau đó, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục trồng lại những cây mới.

Đến nay, sau hơn 1 năm dù chủ đầu tư đã có khắc phục, trồng mới cây nhưng thực trạng cây bị bóc vỏ, chết khô, rác thải bốc mùi hôi thối vẫn không có gì khởi sắc.

Ông Võ Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy cho biết dự án mới thực hiện được 57% và thanh toán 40% kinh phí cho các đơn vị thi công. Dự án chưa nghiệm thu bàn giao nên vẫn còn thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công.

Ông Thành cho hay nguyên nhân khiến cây khô héo, chết vẫn chưa xác định. Tuy nhiên, khu vực này trước đây là sân bay quân sự trong chiến tranh nên nhận thấy đất có biểu hiện nhiễm dầu và các hóa chất độc hại rất cao, không chỉ cây trồng mà cây cây bụi, cỏ dại cũng khó phát triển, theo Thanh Niên.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết ông đã nắm được thông tin về sự việc. Dự án này do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã làm chủ đầu tư. “Hiện tôi đã yêu cầu Trung tâm kiểm tra và báo cáo bằng văn bản. Khi nào có thông tin cụ thể tôi sẽ thông tin lại”, ông Minh nói, theo báo Sức Khỏe và Đời Sống.

Việc một dự án lớn với mục đích cải tạo đô thị nhưng mới hoàn thiện không lâu đã xảy ra việc cây xanh chết khô, trụi lá khiến dư luận đặt dấu hỏi về năng lực của đơn vị thi công trồng cây và trách nhiệm chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Minh Long