Học phí tăng đột ngột khiến nhiều sinh viên bức xúc và bối rối không biết xoay xở như thế nào để đóng kịp thời hạn, nhiều người lo lắng việc bị huỷ học phần.

hoc phi bat ngo tang khien sinh vien buc
Trường Đại học Nha Trang. (Ảnh: ntu.edu.vn)

Mới đây, truyền thông trong nước đưa tin nhiều sinh viên đang theo học tại Trường đại học Nha Trang bức xúc, phản ánh về việc nhà trường tăng học phí đột ngột.

Sinh viên bức xúc vì học phí tăng đột ngột, trễ hạn sẽ bị hủy học phần

Bạn K.M. (sinh viên năm 4 của Trường đại học Nha Trang) cho hay trường tăng học phí nhưng không thông báo trước cho sinh viên và phụ huynh biết. Trong khi đó, số tiền học phí 3,6 triệu đồng (4 môn) của học kỳ 1 này M. đã đóng trước hạn theo yêu cầu của trường là 17h ngày 21/9.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 2/10, khi vào trang quản lý sinh viên của trường, M. mới thấy học phí tăng từ 3,6 triệu lên hơn 5,2 triệu đồng.

“Việc tăng học phí đột ngột với thời hạn đóng đến ngày 10/10 là quá gấp. Trường nói rằng nếu không đóng đủ trước hạn trên thì sẽ hủy học phần. Ba mẹ kiếm tiền chật vật, vay cho mình đóng tiền học hết rồi, giờ tăng học phí đột ngột vậy, gia đình biết lấy tiền đâu để đóng”, M. bức xúc nói.

Còn bạn T.N., sinh viên năm 3 hệ chất lượng cao tại Trường Đại học Nha Trang, cho biết học phí và các khoản dịch vụ khác của học kỳ này là 13,64 triệu đồng. Tuy nhiên từ tối ngày 2/10 đến sáng ngày 3/10, nhà trường 2 lần thông báo (trên trang quản lý sinh viên) tăng học phí lên 18,92 triệu đồng khiến N. “choáng” vì quá cao.

Tương tự, một nam sinh khác chia sẻ: “Đầu học kỳ này, học phí của mình là hơn 6,5 triệu đồng. Đây là khoản tiền khá lớn so với kinh tế gia đình, bằng 1 tháng lương của ba. Dù vậy ba mẹ vẫn cố gắng xoay xở cho mình. Nhưng tới thời điểm hiện tại, khi còn đúng 1 tuần nữa thì hết hạn đóng học phí trường lại đột ngột tăng lên gần 30%. Cụ thể, 1 tín chỉ chuyên ngành của mình trước kia là 330.000 đồng nay tăng lên thành 450.000 đồng. Chưa kể một số môn học còn phải chi thêm tiền để mua dụng cụ thực hành. Mình thật sự đang rất bế tắc, mong nhà trường xem xét kéo dài thời gian đóng học phí”.‏

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, nhiều sinh viên cũng bức xúc khi học phí bất ngờ tăng.

Nhập học hôm 6/9, Hà Linh (tân sinh viên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học) đóng gần 10 triệu đồng, trong đó 8 triệu là học phí tạm tính. Theo đề án tuyển sinh hồi tháng 4, học phí một tháng với ngành này là 2,09 triệu đồng. Nhưng hôm 24/9 trường cho hay sẽ thu học phí kỳ I là 2,59 triệu đồng/tháng.

“Học phí tăng mạnh trong khi trường thông báo quá muộn khiến chúng em rất bức xúc. Giờ tiền đã đóng cả chục triệu đồng, bỏ học thì mất mà theo học thì không biết có trụ được không vì học phí tăng kéo theo nhiều thứ tăng”, Linh nói.

Với ngành Y khoa, theo đề án, học phí với tân sinh viên dự kiến là 2,76 triệu đồng/ tháng, các ngành còn lại 2,09 triệu. Tuy nhiên, thông báo mới nhất của trường nêu rõ học phí kỳ I ngành Y khoa là 3,43 triệu, Điều dưỡng 2,09 triệu và các ngành khác là 2,59 triệu đồng.

Thế Quang (sinh viên ngành Y khoa) cho rằng trường đẩy tân sinh viên vào thế tiến thoái lưỡng nan. “Đáng lẽ trường phải công bố trước khi sinh viên đăng ký nguyện vọng xét tuyển vì học phí cũng là một trong những tiêu chí để lựa chọn”, Quang nói.

Học phí các khóa trước của trường này cũng tăng. Thanh Mai, sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, nói học phí “bỗng chốc” tăng từ khoảng 405.000 đồng một tín chỉ lên thành 524.000 đồng, đồng nghĩa một kỳ có thể tăng 2 triệu đồng.

“Em đã xin tiền gia đình để đóng theo mức cũ. Bố mẹ cũng phải xoay xở để có đủ. Vậy mà đến giờ trường mới thông báo mức mới”, Mai chia sẻ.

Lý giải của nhà trường

Ngày 4/10, nói với Báo Tuổi Trẻ, TS. Phạm Hồng Mạnh – Trưởng phòng kế hoạch – tài chính Trường đại học Nha Trang cho biết trường là đơn vị tự chủ tài chính nhóm 3 nên không được quyền tự xác định học phí.

Mấy năm qua, trường phải thực hiện theo nghị định 81/2021 của Chính phủ về thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Do tác động của dịch COVID-19, nên theo chỉ đạo chung là các trường đại học không tăng học phí, mà chỉ lấy khung học phí của năm học 2020-2021 áp dụng cho đến năm học 2022-2023. Năm nay, Bộ GD&ĐT tạo trình Chính phủ dự thảo về sửa đổi nghị định 81 có nội dung lùi lộ trình học phí 1 năm đối với đại học.

Theo ông Mạnh, Bộ GD&ĐT có hướng dẫn là trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi nghị định 81, thì các trường đại học có thể xác định mức học phí tạm thu. Khi có nghị quyết mới thì điều chỉnh theo đúng quy định của nghị định mới đó.

Do vậy, Trường đại học Nha Trang thông báo tạm thu học phí năm học 2023-2024 theo khung của năm học 2022-2023 (lùi lộ trình học phí 1 năm). Nghĩa là mức học phí tạm thời này bằng mức học phí năm học 2022-2023 trong quy định của nghị định 81.

“Đây là mức học phí tạm thu, có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Khi có quyết định chính thức của bộ, nếu học phí giảm thì trường trả lại cho sinh viên, còn nếu tăng thì trường thu thêm theo đúng quy định”, ông Mạnh cho hay.

Ông Mạnh cũng giải thích rằng dù văn bản thông báo về mức tạm thu học phí ban hành ngày 29/9, nhưng vào ngày đó trường di chuyển máy chủ, hệ thống không hoạt động được, nên thông báo đó xuất hiện sau mấy ngày, dẫn đến phản ứng của sinh viên.

Liên quan đến việc hạn nộp học phí đến ngày 10/10, ông Mạnh cho hay để tạo điều kiện cho sinh viên học tập, trường đã gia hạn thời gian đóng học phí đến hết ngày 22/11/2023.

Đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguyện vọng gia hạn thêm thời gian đóng học phí thì liên hệ với phòng công tác chính trị và sinh viên để được hỗ trợ thủ tục giải quyết.

Với Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, học phí tăng do trường đã trở thành đơn vị tự chủ chi thường xuyên, bị cắt ngân sách nhà nước từ tháng 6. Tuy nhiên, đề án tuyển sinh lại được đưa ra từ tháng 4 và thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vào tháng 7, 8. Trường chỉ cho biết đã cân nhắc khi đưa ra mức học phí mới.

Theo Nghị định 81 năm 2021 về học phí công lập, trần học phí với nhóm ngành Y Dược ở các trường chưa tự chủ là 2,09-2,76 triệu đồng một tháng, đúng như mức trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ghi trong đề án. Các trường đã đảm bảo chi thường xuyên được thu tối đa 4,18-5,52 triệu đồng. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đã trình dự thảo sửa đổi nghị định này với mức trần thấp hơn.

Hiện, Chính phủ chưa ban hành nghị định sửa đổi. Một số trường như Ngoại thương, Bách khoa TP.HCM thu học phí tương tự năm ngoái trong khi chờ quy định mới. Đại học Luật Hà Nội thu theo đúng Nghị định 81 và cho hay sẽ hoàn trả nếu nghị định sửa đổi đưa ra mức thấp hơn. Hầu hết trường tư thục, không chịu ảnh hưởng bởi Nghị định 81 đều tăng học phí, phổ biến ở mức 5-10%.

Khánh Vy (t/h)