Ngày đầu trong đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày liên tiếp, vào chiều 8/11, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến đường. Thủy điện Hương Điền nhận lệnh điều tiết lượng nước xả về hạ du sông Bồ, lưu lượng ban đầu từ 300-500m3/s.

mua ngap huyen huong thuy thua thien hue 0
Nước tràn qua cầu tràn thủy lợi ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy trong chiều 8/11. (Ảnh cắt clip/Van Thang/Hương Thủy quê tôi/Facebook)

Vào 9h sáng ngày 8/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo từ ngày 8-10/11, khu vực Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ mức báo động 1 đến báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập lụt trên toàn tỉnh. Trong đó, dự báo lũ quét sạt lở đất xảy ra ở các sườn dốc, ven sông,  suối, vùng núi, đặc biệt tại các huyện: Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc; ngập lụt xảy ra ở các khu vực ven sông, suối và ngập úng vùng trũng  thấp, đặc biệt tại các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, TP Huế,  thị xã Hương Trà.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

mua ngap huyen huong thuy thua thien hue 1
Một đoạn đường bị ngập cục bộ tại Tổ 6, phương Thủy Châu (Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), chiều 8/11. (Ảnh: Luna Na/Hương Thủy quê tôi/Facebook)

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên-Huế, đợt mưa lớn từ ngày 8-10/11 là do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh và đới gió đông trên cao hoạt động mạnh dần. Mưa vừa, mưa to xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo cả đợt phổ biến từ 100 – 250mm, có nơi trên 300mm. Sau khi kết thúc đợt mưa, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp cho đến giữa tháng 11.

12h trưa, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo do mưa lớn, mực nước hồ Hương Điền vào trưa 8/11 ở mức +55,66m, lưu lượng đến hồ 432m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 209m3/s; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức 1,1m (thấp hơn mức 2,7m) và mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 0,3m (thấp hơn mức 1,7m).

mua ngap huyen huong thuy thua thien hue
Đoạn đường gần ngã ba Thần Phù, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều 8/11. (Ảnh: Quốc Cường/Hương Thủy quê tôi/Facebook)

Công ty CP Thủy điện Hương Điền sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 300-500m3/s, theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mức xả trên được thông báo là để đảm bảo mực nước tại trạm Phú Ốc không vượt mức 2,7m và Kim Long không vượt mức 1,7m. Việc điều chỉnh vận hành sẽ tùy theo tình hình lưu lượng nước thực tế về hồ. Thời gian bắt đầu xả nước là từ 13h chiều 8/11, tức chỉ một tiếng kể từ khi thông báo.

Đầu giờ chiều 8/11, theo ghi nhận từ người dân, tại các phường Thủy Dương, Thủy Châu thuộc thị xã Hương Thủy, nhiều tuyến đường đã ngập cục bộ trong mưa lớn.

Báo Thừa Thiên Huế cho hay tại đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 1A) qua phường Thủy Dương; Trường THCS Thủy Dương bị ngập từ 0,2-0,5m, nhiều khu vực ngập sâu đến 1m. Trường THCS Thủy Dương đã thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học.

Minh Sơn

Xem thêm: