Nam du khách (quốc tịch Anh) đang đi trên đường tại TP. Nha Trang, bất ngờ bị con chó lai nặng cỡ 20kg lao vào tấn công cắn xé, khiến người này phải nhập viện điều trị cấp cứu. Trước đó, con chó này cũng từng cắn những người đi đường khác.

khanh hoa cong an xa dang dieu tra vu du khach bi cho nha dan can phai nhap viene
Du khách nước ngoài bị chó cắn bị thương ở cánh tay. (Ảnh: Facebook)

Tối ngày 19/2, UBND xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết công an xã đang làm việc với những người liên quan, điều tra việc du khách bị chó nhà dân cắn phải nhập viện.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, 2 thanh niên người nước ngoài đang đi bộ trên đường 23/10 dưới chân cầu vượt nút giao Ngọc Hội (xã Vĩnh Hiệp), trước ngôi nhà số 388 thì bất ngờ bị một con chó nặng cỡ 20kg lao tới cắn vào chân tay một nam du khách (SN 2004) làm người này ngã ra đường và kêu cứu.

Người bạn đi cùng ra sức chống trả cũng bị tấn công cho đến khi có nhiều người dân gần đó tới đuổi đánh, con chó này mới chịu bỏ đi. Sau đó, thanh niên bị cắn đầu tiên đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Những người dân ở gần đó cho biết con chó này của một người dân sống gần khu vực, hay ra ngoài đường và đã nhiều lần cắn người. Mới đây, con chó này đã cắn một công nhân vệ sinh trên đường.

Theo bệnh viện, khi nhập viện, nam du khách bị 2 vết thương dài 8cm và 10cm ở tay phải, đứt cơ nhị đầu cánh tay phải và xây xát tay trái, đùi chân phải. Sau khi thăm khám, bác sĩ đã phẫu thuật và khâu vết thương, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được chuyển sang Trung tâm Chấn thương chỉnh hình để theo dõi, tiếp tục điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ nuôi của con chó đã làm việc với cơ quan chức năng, cam kết hợp tác để giải quyết sự việc và gia đình cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi nạn nhân.

khanh hoa cong an xa dang dieu tra vu du khach bi cho nha dan can phai nhap vienj
Trong lúc chạy bộ thể dục tại Khu đô thị Dragon (phường Bắc Cường, TP. Lào Cai), em V. đã bị 2 con chó loại to, hung dữ tấn công. (Ảnh: laocaionline.com)

Người chủ này cho biết trước đó đã định cho con chó đi nơi khác, nhưng chưa có người nhận thì xảy ra việc chó tiếp tục cắn người. Hiện lực lượng chức năng đã lập hồ sơ để xử lý vi phạm.

Nam sinh lớp 10 bị 2 con chó becgie tấn công, chủ chó bị phạt 1,5 triệu đồng

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 18/2, nam sinh tên Hoàng Viên (học lớp 10 Trường Cao đẳng Lào Cai) đang chạy bộ tập thể dục ở khu đô thị Dragon (phường Nam Cường, TP. Lào Cai) thì bị 2 con chó becgie màu đen lao đến cắn vào chân rồi kéo ngã xuống đường. Người này cố gắng vùng vẫy nhưng khi vừa nhổm dậy thì lại bị kéo ngã xuống đất, tiếp tục cắn xé và lôi đi vài mét.

Lúc này, có người đi đường thấy sự việc, chạy đến giải cứu và đưa thanh niên này đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Nam sinh viên bị chó cắn là người dân tộc Mông, nhà ở thôn Na Lốc 4 (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), mới nhập học được 2 tháng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết khi nhập viện, nam sinh có biểu hiện hoảng loạn, trên người có khoảng 10 vết thương lớn, gây rách sâu phần mềm. Tuy nhiên, những vết thương này vẫn chưa ổn định để khâu lại nên hiện tại bác sĩ chỉ điều trị kháng sinh để chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Chờ các vết thương se lại, bác sĩ mới tiến hành khâu.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tinh thần ổn định, được theo dõi tại khoa ngoại chấn thương.

Một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tư vấn cho gia đình đưa bệnh nhân sang trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai để được tư vấn, điều trị phòng ngừa bệnh dại.

Được biết, bà Bùi Thị Thảo (trú tại tổ 8, đường Kim Sơn, phường Bắc Cường) là chủ nuôi 2 con chó hung dữ đã tấn công nam sinh viên trên.

Hiện, bà Thảo nhận chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho nam sinh viên, đồng thời, bà này bị UBND phường Bắc Cường (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Thảo cam kết hỗ trợ kinh phí trong 6 tháng để gia đình chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho nam sinh Hoàng Viên sau thời gian điều trị.

Em Viên cũng đã được Trường cao đẳng Lào Cai trích quỹ, hỗ trợ 10 triệu đồng.

Thạch Lam