Phó chánh án TAND Q.4 (TP.HCM) Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM đã bị cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Xâm phạm chỗ ở người khác”.

phó chánh án bị tố bắt cóc trẻ em
Ông Nguyễn Hải Nam (trái) đang tại hiện trường khi vụ việc xảy ra vào hôm 19/9. Ông Tùng và người phụ nữ mặc áo vàng (tên Linh) đang bế hai con của bà Thảo chuẩn bị lên taxi (phải). (Ảnh chụp màn hình clip)

Chiều tối ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tốbị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND Q.4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM để điều tra về hành vi “Xâm phạm chỗ ở người khác”, theo Điều 158 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, chiều 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.1 đã khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác”, triệu tập ông Nam, ông Tùng và những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

Phó chánh án TAND Q.4 Nguyễn Hải Nam đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, tính từ chiều 27/9, theo quyết định của Phó chánh án TAND TP.HCM; giảng viên Lâm Hoàng Tùng cũng bị nhà trường tạm đình chỉ công tác 15 ngày, tính từ chiều 1/10, để cơ quan thẩm quyền xác minh, giải quyết vụ án.

Trong đoạn clip ghi lại sự việc ngày 19/9 được đưa lên mạng xã hội Facebook, hàng chục người tự ý xông vào căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiến hành “cưỡng chế”, bế ba trẻ lên taxi định đưa đi nhưng bị nhiều người ngăn cản.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND Q.4), bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Q.1) và ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM).

Theo đơn trình báo, bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ căn nhà trên) tố cáo ông Nam và ông Tùng đã dẫn đầu nhóm người đến chiếm nhà trái phép, phá hoại đồ đạc, bế 3 con của bà Thảo đưa đi (nhưng do bị ngăn cản nên không thành).

Liên quan đến vụ tranh chấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM), bà Thảo cho biết ký hợp đồng mua căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm của bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982) vào ngày 10/10/2017, với giá 25 tỷ đồng, đặt cọc 1 tỷ đồng. Ngày 2/11/2017, bà Thảo trả 6 tỷ đồng cho bà Chi, bà Chi bàn giao công trình nhà (đang xây dựng) cho chị Thảo.

Trong quá trình thi công, do căn nhà xây sai phép nhưng bà Chi không hợp tác khắc phục nên không làm thủ tục chuyển nhượng được. Bà Thảo yêu cầu nếu không thực hiện theo hợp đồng thì bà Chi trả lại tiền đặt cọc và chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng nhưng bà Chi không đồng ý. Bà Thảo khởi kiện ra TAND Q.1, vụ việc đang được thụ lý, giải quyết.

Sau sự việc ngày 19/9, bà Thảo đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an Q.1 về hành vi chiếm giữ căn nhà, “bắt” trẻ em của nhóm người trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 tiếp nhận vụ việc, điều tra, quyế định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: