Trong tháng 10, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Tổng lượng mưa ở miền Bắc cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm.

khong khi lanh tang cuong trong thang 10 mien bac mua nhieu scaled
Hà Nội mênh mông nước sau trận mưa lớn. (Ảnh: hanoionline.vn)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 1-31/10.

Theo đó, trong thời kỳ này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1 độ, có nơi cao hơn.

Về lượng mưa, trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN (cao hơn từ 5-15%); Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới (thấp hơn từ 5-15%) so với TBNN cùng thời kỳ.

Đáng lưu ý, trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1-2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Cũng trong tháng này, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ.

“Trong tháng 10, bão/ATNĐ, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động trên các vùng biển như hàng hải và đánh bắt hải sản… Ngoài ra, trên phạm vi cả nước tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét”, bản tin cho hay.

Cơ quan khí tượng còn cho biết thời kỳ từ 1-15/10, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục nhiều ngày có mưa, duy trì trạng thái ẩm trong cả thời kỳ.

Tình trạng khô hạn có khả năng xuất hiện cục bộ tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, trong khi đó các khu vực khác chỉ số khô hạn biểu thị trạng thái bình thường.

Thời kỳ từ 16-31/10, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có trạng thái ẩm ướt, trong khi Trung Bộ có khả năng xảy ra khô hạn do tình trạng thiếu hụt mưa trong thời kỳ này. Các tỉnh Bắc Bộ phổ biến sẽ có trạng thái bình thường.

Minh Long